Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Di Linh

THÂN THU HIỀN 02:46, 31/01/2023

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, “dám nghĩ, dám làm”, năm 2022, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Di Linh luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào của Đoàn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.

Tuổi trẻ Di Linh đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực hướng về cộng đồng
Tuổi trẻ Di Linh đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực hướng về cộng đồng

Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh cho biết, với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng ĐVTN huyện Di Linh đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như giúp dân tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng và cải tạo kênh mương nội đồng, tu sửa và hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2022, Đoàn Thanh niên cơ sở huyện tiếp tục phát huy vai trò, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới với các phần việc thiết thực như phối hợp thực hiện hơn 70 đợt ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh với 1.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. Tỉnh Đoàn và Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ 4 tuyến đường điện với 80 bóng điện tại xã Tam Bố, Gung Ré, Gia Bắc, tổ dân phố Ka Ming, thị trấn Di Linh trị giá 130 triệu đồng. 

Hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn Di Linh tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng cỏ lạc; thực hiện đổ bỏ các thùng, chum, vại đựng nước; tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; đồng thời đồng loạt ra quân 4 đợt Ngày Chủ nhật xanh, qua đó triển khai gian hàng đổi rác lấy quà tặng và trồng mới 100 cây phân tán; trồng 200 cây hoàng yến dọc Quốc lộ 28. Ngoài ra, Huyện Đoàn đã triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua ứng dụng Kahoot; phối hợp với Viettel Lâm Đồng triển khai xây dựng Mô hình chợ 4.0 tại chợ Di Linh và tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, điều tiết giao thông. 
Các mô hình, công trình triển khai có hiệu quả như Mô hình Chậu hoa biết nói giới thiệu thương hiệu cà phê trên các chậu hoa dọc Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Di Linh; công trình thanh niên Giao lộ văn minh, an toàn; Mô hình Hành trình thứ 2 của lốp xe đã lắp đặt 15 bảng tuyên truyền từ lốp xe đã qua sử dụng nhằm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, pháp luật về trẻ em và an toàn giao thông. 

Trong năm, Huyện Đoàn Di Linh phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày Đoàn viên và Ra quân Chủ nhật xanh lần I, năm 2022 tại xã Gung Ré. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 200 đồ bảo hộ cho Trung tâm Y tế huyện; Đoàn Khối doanh nghiệp trao tặng 2 công trình thắp sáng đường quê trị giá 60 triệu đồng cho bà con thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố và thôn Hàng Hải, xã Gung Ré; tặng 30 suất học bổng cho trẻ em khó khăn. 

Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được triển khai, tạo điểm nhấn trong phong trào thanh niên tình nguyện như Chương trình Triệu túi an sinh, Triệu ly sữa cho em, tình nguyện mùa đông, Kỳ nghỉ hồng, Caravan thiện nguyện,... Qua đó, đã tặng 600 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 200 áo ấm, 105 mô hình kinh tế; trị giá các chương trình khoảng 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình Triệu túi an sinh hỗ trợ 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã khởi công xây dựng nhà Nhân ái trị giá 50 triệu đồng từ nguồn của Tỉnh Đoàn; hỗ trợ làm sân bê tông; Đoàn Khối lực lượng vũ trang - hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trao tặng 60 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn. Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Sài Gòn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Chương trình Caravan thiện nguyện đã trao 100 xe đạp, 100 suất quà cho hộ nghèo, cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em. Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện tổ chức Ngày Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu; Hội thi Tuyên truyền về pháp luật và phòng, chống sốt xuất huyết và trao 20 phần quà cho các em thiếu nhi...

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Di Linh đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, rèn đức luyện tài, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Di Linh ngày càng giàu đẹp, đồng thời, hướng thanh niên có cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội.