Festival Hoa Đà Lạt 2015 - những ngày hội của tuổi trẻ

09:11, 26/11/2015

5 kỳ Festival Hoa đã qua, mùa lễ hội nào tuổi trẻ Đà Lạt cũng để lại dấu ấn đậm nét. Với những chiếc xe đạp gắn đầy hoa xuống phố, với hội thi sôi nổi tìm hiểu ngôn ngữ các loài hoa, hội thi hóa trang hoa sáng tạo, với những đêm carnaval vũ điệu thanh niên cuồng nhiệt không dứt, tuổi trẻ Đà Lạt đã gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách về lòng nhiệt thành của thế hệ trẻ thành phố hoa. 

5 kỳ Festival Hoa đã qua, mùa lễ hội nào tuổi trẻ Đà Lạt cũng để lại dấu ấn đậm nét. Với những chiếc xe đạp gắn đầy hoa xuống phố, với hội thi sôi nổi tìm hiểu ngôn ngữ các loài hoa, hội thi hóa trang hoa sáng tạo, với những đêm carnaval vũ điệu thanh niên cuồng nhiệt không dứt, tuổi trẻ Đà Lạt đã gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách về lòng nhiệt thành của thế hệ trẻ thành phố hoa. 
 
Tuổi trẻ là một trong những “nhân vật chính” làm nên thành công những ngày hội
Tuổi trẻ là một trong những “nhân vật chính” làm nên thành công những ngày hội

Festival Hoa Đà Lạt 2015 cũng vậy, sẽ là một ngày hội lớn, một sân chơi lành mạnh, bổ ích với rất nhiều hoạt động mà tuổi trẻ là “nhân vật chính”. Trong 9 chương trình hoạt động chính và 21 chương trình hưởng ứng của lễ hội thì Thành Đoàn Đà Lạt được phân công đảm nhận thực hiện 6 chương trình (2 chương trình chính, 4 chương trình hưởng ứng). Trong đó có thể kể các chương trình Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức: Hội thi thời trang hoa (học sinh các trường THPT tham gia diễn ra vào đêm 30/12); Hội thi vẽ tranh hoa của thiếu nhi thành phố Đà Lạt về thành phố Festival Hoa Việt Nam (ngày 31/12 học sinh tiểu học và THCS tham gia); Chương trình Ngày cuối tuần hoa (ngày 1/1/2016, do học sinh của 13 trường THPT trên thành phố tham gia): Diễu hành xe đạp hoa quanh hồ Xuân Hương, Pedalo hoa trên hồ Xuân Hương; Biểu diễn máy bay, ca nô mô hình điều khiển từ xa; Đua Patin đường phố (2/1/2016) vòng quanh hồ Xuân Hương (dành cho thanh thiếu nhi thành phố). 
 
Thành Đoàn cũng sẽ đảm nhiệm 2 chương trình chính của lễ hội: Chương trình Carnaval Hoa Đà Lạt sẽ diễn ra liên tiếp trong 4 đêm (từ 30/12/2015 đến 2/1/2016) với các vũ điệu dân vũ thanh niên với hàng ngàn thanh niên, học sinh sinh viên biểu diễn, các đội nhóm thanh niên hóa trang hoa dễu hành... Đặc biệt, Đêm hội thời trang hoa do Thành Đoàn tổ chức sẽ diễn ra trong chương trình Đêm tôn vinh người trồng hoa Đà Lạt (phối hợp cùng Hội Nông dân thành phố) diễn ra vào tối 1/1/2016. 
 
Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Lạt phối hợp tổ chức 2 chương trình hưởng ứng gồm: Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” và Hội thi cắm hoa nhằm giới thiệu với du khách về tình yêu hoa và yêu cái đẹp của người Đà Lạt. Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội, thì ngày nào cũng là ngày hoạt động sôi nổi của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thành phố. Có thể nói, Festival Hoa là ngày hội của mọi người, mọi lứa tuổi, nhưng với tuổi trẻ, đó còn là những ngày để vui chơi, để thể hiện sự hiện diện đầy ấn tượng của mình. 
 
Đảm nhận nhiều chương trình hoạt động, khối lượng công việc chuẩn bị lớn, từ hơn 1 tháng nay Thành Đoàn Đà Lạt đã triển khai các chương trình hoạt động về 44 trường học và 16 Đoàn phường, xã trong toàn thành phố. Các liên đội, đoàn trường của 44/44 trường tiểu học, THCS và THPT đã phổ biến chương trình lễ hội đến từng học sinh và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tuổi trẻ. Kế hoạch chi tiết cho từng chương trình hoạt động đều đã triển khai đồng bộ và chuẩn bị chu đáo - anh Hồ Ngọc Phong Hải - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt cho biết. 
 
Với sự “vào cuộc” hết mình trong niềm hân hoan, hứng khởi, tuổi trẻ Đà Lạt đang mong chờ những ngày hội lớn, góp phần làm nên lễ hội với “Muôn sắc màu hoa”.
 
QUỲNH UYỂN