15 năm "mải mê" với công tác Đoàn

09:03, 15/03/2016

Từ tuổi chớm đôi mươi, K'Plin luôn ý thức rằng bản thân mình phải làm một việc gì đó có ích cho buôn làng. Năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của tuổi trẻ, năm 2009, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Păng Tiêng. 

Trước mặt chúng tôi là một người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết, mái tóc xoăn, nước da nâu, đôi mắt đen mang đậm vẻ đẹp rắn rỏi của người K’Ho. Rơ Ông K’Plin sinh ra và lớn lên ở buôn làng Păng Tiêng, xã Lát, Lạc Dương. Từ tuổi chớm đôi mươi, K’Plin luôn ý thức rằng bản thân mình phải làm một việc gì đó có ích cho buôn làng. Năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của tuổi trẻ, năm 2009, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Păng Tiêng. 
 
Rơ Ông K’Plin
Rơ Ông K’Plin
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thường vẫn gặp rất nhiều khó khăn; không vận động, giải thích “suông”, K’Plin luôn đi đầu, bắt tay thực hiện mọi hoạt động của Đoàn. Nhiệt tình, sáng tạo, anh thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, phổ biến nhiều kế hoạch để tập hợp thanh niên xung kích, tình nguyện chung sức vì buôn làng. Nhiều buổi sinh hoạt lồng ghép với tuyên truyền an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, sức khỏe sinh sản, luật bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, đồng thời giúp cho thanh niên hiểu biết cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào của tuổi trẻ trong thôn ngày càng sôi nổi, tỷ lệ tập hợp thanh niên ngày càng cao, mọi hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới được “thủ lĩnh” K’Plin triển khai có hiệu quả. 
 
Xác định muốn thanh niên nghe theo, mình phải đi đầu làm gương, anh không ngại khó ngại khổ bắt tay vào việc. Chi đoàn của K’Plin đã đóng góp nhiều ngày công tham gia tu sửa, làm đường giao thông nông thôn; thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cải tạo hệ thống kênh mương; chăm sóc và bảo vệ rừng. Đồng thời tích cực giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở buôn làng; vận động đồng bào và thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế. Anh nhiều lần tham gia hiến máu trong các ngày hội hiến máu tình nguyện và vận động thanh niên cùng làm theo. 
 
Là thành viên đội cồng chiêng của thôn, vào các buổi tối cuối tuần, K’Plin tham gia biểu diễn phục vụ đồng bào và du khách. Anh tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của thanh niên. K’Plin thường xuyên vận động thanh niên tham gia vào các hoạt động từ thiện vì cộng đồng nhằm tránh xa các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua lành mạnh giữa các đoàn viên. Qua 6 năm làm Bí thư chi đoàn, “thủ lĩnh” K’Plin tập hợp được gần 100% thanh niên (chưa lập gia đình) tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và trong lao động sản xuất. Từ những kết quả trên, Chi đoàn nhiều năm liền được Đoàn xã Lát và Huyện Đoàn Lạc Dương công nhận là chi đoàn vững mạnh. 
 
Không chỉ tích cực hoạt động Đoàn, K’Plin còn giỏi làm kinh tế. Với diện tích đất gần 1,5ha, anh phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC. Chỉ với 1ha cà phê, nhưng anh đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chọn giống, chăm sóc, thu hái 15 tấn cà phê tươi, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; đào ao rộng 500m2 nuôi cá, chăn nuôi 150 gia súc, gia cầm và nấu rượu cần nên tổng thu nhập mỗi năm đạt trên 180 triệu đồng. Anh dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của mình, đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.
 
Mê mải với hoạt động Đoàn - Hội, mãi đến tuổi 31, K’Plin mới lập gia đình - một điều hiếm hoi với thanh niên dân tộc thiểu số. Đầu năm 2016, sau 15 năm gắn bó với phong trào thanh niên tại địa phương, ở tuổi 33, K’Plin xin trưởng thành Đoàn. Anh dự định sẽ mở rộng diện tích ao cá, đẩy mạnh mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi gà đồi để phát triển kinh tế. Tấm Bằng khen của TW Đoàn tặng cho cán bộ Đoàn cơ sở nhiệt tình, năng động, sáng tạo, làm kinh tế giỏi trong Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên vào cuối năm 2015 đối với K’Plin là niềm vinh dự, là nguồn động viên anh luôn phấn đấu lập thân, lập nghiệp dù ở bất cứ cương vị nào.
 
QUỲNH UYỂN