"Xắn tay áo" về với nông thôn

09:03, 09/03/2017

Với chủ đề "Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị", Tháng Thanh niên năm 2017 sẽ là dịp để lực lượng "áo xanh" trên mảnh đất Nam Tây Nguyên thể hiện được nhiệt huyết, đóng góp sức trẻ của mình cho những vùng quê nghèo khó. 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên năm 2017 sẽ là dịp để lực lượng “áo xanh” trên mảnh đất Nam Tây Nguyên thể hiện được nhiệt huyết, đóng góp sức trẻ của mình cho những vùng quê nghèo khó. 
 
ĐVTN huyện Bảo Lâm ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Thành
ĐVTN huyện Bảo Lâm ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Thành
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thông tin, năm nay trung tâm huyện Di Linh được chọn là nơi ra quân trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên với chủ đề chính: “Tuổi Trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Phan Đức Thái cho biết: Khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sau khi làm lễ ra quân đã tham gia các hoạt động chính, như: Xử lý các điểm nóng về rác thải trên các tuyến đường chính tại thị trấn Di Linh; cải thiện môi trường bằng cách xóa các biển báo, rao vặt sai quy định; thực hiện công trình thanh niên làm 25 thùng rác tái chế bằng lốp xe ô tô cũ; phát quang bụi rậm, thu gom rác tại xã Tân Thượng.
 
Có tất cả 9 nội dung chính được triển khai trong Tháng Thanh niên năm nay. Trong đó, ngoài nội dung tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2020),… Tỉnh Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo đoàn cấp huyện và tương đương thực hiện ít nhất 1 công trình liên quan tới môi trường, giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn; định kỳ tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuyến đường thanh niên tự quản” hay “Thùng rác công cộng”; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội với việc mỗi cơ sở đoàn đăng ký tham gia ít nhất 1 thanh thiếu niên chậm tiến chở lên tiến bộ, có địa chỉ rõ ràng, duy trì các câu lạc bộ “Tiếng kẻng an ninh”, “Thắp sáng niềm tin”… 
 
Anh Phan Đức Thái nhấn mạnh: Về phong trào quy mô cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn sẽ phát động Tháng Thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức Giải Việt dã truyền thống 26/3, Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Trong đó, phong trào thanh niên khởi nghiệp được tiếp tục quan tâm, trú trọng thực hiện. Về phía đoàn cấp cơ sở thuộc 12 huyện, thành phố tổ chức tối thiểu 2 hoạt động chính trong Tháng Thanh niên. Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, các hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức, như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chủ trương, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức ra quân nạo vét kênh mương; Giải Việt dã truyền thống; Hội thi cắm hoa,… Tất cả các hoạt động sẽ được triển khai không chỉ trong Tháng Thanh niên mà kéo dài ở nhiều tháng kế tiếp. 
 
“Việc Đoàn đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế cũng như lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để giới thiệu và nhân rộng trong toàn tỉnh là điều hết sức cần thiết. Tỉnh Đoàn sẽ phát động tổ chức cuộc thi mô hình, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên với nhiều nét mới. Cùng với đó là việc tổ chức Diễn đàn “Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên” để phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” - anh Thái chia sẻ. 
 
Với nhiều hoạt động đa dạng hướng ứng Tháng Thanh niên, lực lượng ĐVTN sẽ phát huy hơn nữa vai trò, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền sớm đạt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2017.
 
CHÍNH THÀNH