Đoàn kết, sáng tạo và hội nhập

02:04, 26/04/2017

(LĐ online) - Ngày 25/4/2017, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham dự của chị Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; TS Lê Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng 200 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 8000 đoàn viên thanh niên là sinh viên của trường.

(LĐ online) - Ngày 25/4/2017, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham dự của chị Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; TS Lê Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng 200 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 8000 đoàn viên thanh niên là sinh viên của trường. 
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội
Nhiệm kỳ 2014 - 2017, phong trào tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục gặt hái những thành công. Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống bằng nhiều hoạt động nói chuyên chuyên đề, thi tìm hiểu, tọa đàm, hội trại vào dịp lễ lớn; qua đó xây dựng lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng, có bản lĩnh văn hóa, có lối sống đẹp, tuân thủ hiến pháp và pháp luật. 2 phong trào lớn của Đoàn là 5 “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ Quốc” và 4 “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” đã được Đoàn trường triển khai có hiệu quả. Đã có hơn 150 đề tài nghiên cứu khoa học được ĐVTN là giảng viên trẻ và sinh viên thực hiện; phong trào sinh viên “5 tốt” trở thành phong trào thi đua sôi nổi: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt... là động lực để sinh viên không ngừng rèn luyện phấn đấu. Các CLB, đội, nhóm sinh viên hoạt động sôi nổi đã tích cực làm nóng lên các hoạt động: mùa hè xanh, tham gia bảo vệ an toàn giao thông, xây dựng văn hóa học đường, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tệ nạn xã hội... Trong 3 năm qua, sinh viên của trường đã hiến 2.750 đơn vị máu cứu người, duy trì CLB nhóm máu hiếm, ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu; đã tổ chức hướng dẫn cho trên 25 ngàn thí sinh, 15 ngàn phụ huynh, vận động 45 ngàn suất ăn miễn phí, 6.000 chỗ trọ giá rẻ và miễn phí, phát 30 ngàn cẩm nang tiếp sức mùa thi; vận động tài trợ và trao 500 suất học bổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho sinh viên nghèo vượt khó; hoàn thành hơn 30 công trình thanh niên, trồng hơn 3000 cây xanh trong khuôn viên, gìn giữ trường lớp xanh – sạch – đẹp. Đoàn trường thường xuyên phối hợp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên đã tạo cơ hội tiếp xúc với thế giới nghề nghiệp cho hàng ngàn lượt sinh viên, có gần 1000 sinh viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm, hàng ngàn sinh viên có việc làm bán thời gian, làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển đã tạo sân chơi và môi trường sinh hoạt, giải trí lành mạnh cho sinh viên nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể lực. Qua đó, đã nổi lên nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên ưu tú, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động phong trào. Đoàn trường đã giới thiệu 850 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 57 đoàn viên đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 30 sinh viên. 
 
Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh”, trong nhiệm kỳ mới (2017 – 2019), phong trào tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt tập trung vào các mục tiêu: nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn kết tập hợp sinh viên  nhằm xây dựng lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, có hoài bão lớn góp sức xây dựng quê hương.  
 
Đại hội đã thống nhất cao bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 21 ủy viên, anh Phan Tuấn Anh đã được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đoàn trường. 
 
QUỲNH UYỂN