Hội nghị trực tuyến Tổng kết tháng thanh niên năm 2017: Nhiều hoạt động thiết thực

05:04, 11/04/2017

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017 và chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017 và chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị giao lưu tại tỉnh Lâm Đồng
Toàn cảnh hội nghị tại tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017, báo cáo đại hội điểm, Đại hội Đoàn cơ sở…
 
Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, qua tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017, đoàn thanh niên đã đạt được nhiều kết quả. Về công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo 100% đoàn cơ sở thuộc các cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn… treo băng rôn hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa học Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn tổ chức và đã chọn được một đội gồm 7 thành viên tham gia cụm Tây Nguyên…
 
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng được các cơ sở đoàn triển khai một cách hiệu quả; đặc biệt chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo Đoàn cơ sở thuộc các cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang đẩy mạnh việc học tập 6 bài lý luận chính trị, thực hiện “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi Lâm Đồng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…
 
Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như thực hiện công trình thanh niên “Làm thùng rác từ lốp xe ô tô cũ”, trao tặng 200 đèn bàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức mít tinh mừng ngày Quyền của người tiêu dùng, phối hợp tổ chức đối thoại “Thanh niên với khởi nghiệp và bảo vệ môi trường”…
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn cũng quán triệt các công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới đây.
 
HỒNG THẮM