Huyện Đoàn Bảo Lâm Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

03:05, 24/05/2017

(LĐ online) - Ngày 24/5/2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện và 156 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ trong toàn huyện, đã về dự Đại hội. 

(LĐ online) - Ngày 24/5/2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện và 156 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ trong toàn huyện, đã về dự Đại hội. 
 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Với tinh thần “Tuổi trẻ Bảo Lâm tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bảo Lâm lần thứ IV. Theo đó, trong 5 năm qua, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, chính trị, truyền thống và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền… Trong đó, 12 chỉ tiêu cơ bản đã đề ra trong suốt cả nhiệm kỳ đều hoàn thành đạt và vượt, như: 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng các “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”, “Thắp sáng ước mơ”; xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp tuổi trẻ phát triển kinh tế... 
 
Tại Đại hội, lãnh đạo địa phương đã phát biểu ý kiến chỉ đạo; một số đoàn viên ưu tú, có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực, đã phát biểu tham luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong cả nhiệm kỳ và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, gồm 31 thành viên và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
 
XUÂN LONG