Lá cờ đầu của phong trào Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh

09:06, 07/06/2017

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Phạm Ngọc Thạch có 48 đoàn viên là các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý trẻ đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tất cả 14 khoa, phòng chức năng của bệnh viện. Trong những năm gần đây, phong trào tuổi trẻ của bệnh viện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao y đức.

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Phạm Ngọc Thạch có 48 đoàn viên là các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý trẻ đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tất cả 14 khoa, phòng chức năng của bệnh viện. Trong những năm gần đây, phong trào tuổi trẻ của bệnh viện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao y đức.
 
Các y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch trong “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” khám bệnh cho các em học sinh ở K’Nai (Phú Hội - Đức Trọng). Ảnh: T.A
Các y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch trong “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” khám bệnh cho các em học sinh ở K’Nai (Phú Hội - Đức Trọng). Ảnh: T.A
Đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, Chi đoàn đã triển khai có hiệu quả đến từng ĐVTN, tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị truyền thống do bệnh viện, cụm đoàn y tế và Đoàn khối tổ chức nhằm nâng cao hành động của đội ngũ y, bác sĩ trẻ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, xây dựng thế hệ y, bác sĩ trẻ giàu lòng nhân ái, yêu thương người bệnh như lời Bác căn dặn “Lương y như từ mẫu”. Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. 
 
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN, mỗi ĐVTN trong chi đoàn còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng “xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy”. ĐVTN luôn năng động sáng tạo, đi đầu trong việc thực hiện công tác chuyên môn như khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ người bệnh tận tình. 
 
Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, nhiều ĐVTN tham gia đề tài cấp cơ sở và cấp ngành có giá trị ứng dụng thực tiễn. 
 
ĐVTN cũng là lực lượng xung kích trong việc “Chung tay cải cách hành chính” tại bệnh viện, tư vấn, hướng dẫn tận tình, không gây phiền hà cho nhân dân và người bệnh khi đến khám bệnh và liên hệ công tác tại bệnh viện, thực hiện tốt việc chăm sóc bệnh nhân toàn diện. 
 
BS CKI Phạm Duy Phương - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch cho biết: Hai hoạt động lớn nhất, nổi bật nhất của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua là “tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và hiến máu nhân đạo. 
 
Trong 2 năm qua, Chi đoàn đã tổ chức được 36 đợt khám chữa bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí cho hơn 15 ngàn lượt người trên địa bàn Đà Lạt và ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh như Đinh Trang Hòa (Di Linh), Đạ Tông (Đam Rông), Gia Viễn (Cát Tiên), Phú Hội (Đức Trọng)...
 
Không chỉ khám bệnh cấp thuốc miễn phí, những “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” còn kết hợp với việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thường gặp nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, Chi đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện. Trong 2 năm, các y, bác sĩ trẻ của bệnh viện đã hiến 25 đơn vị máu cứu người; ĐVTN đóng góp hơn 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo; Chi đoàn phối hợp chặt chẽ với Chi hội thầy thuốc trẻ, Chi hội CTĐ của bệnh viện duy trì có hiệu quả “Bếp ăn từ thiện” mang đến những bữa cơm ấm áp cho những bệnh nhân nghèo. Nhận đỡ đầu em Nguyễn Trung Hiếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
 
Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “văn minh công sở”, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc để đảm bảo sức khỏe của người bệnh. Các loại hình sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức. 
 
Chi đoàn phát động rộng rãi trong ĐVTN không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã có 5 đoàn viên học nâng cao và tốt nghiệp thạc sĩ, 6 đoàn viên đang đi học các lớp sau đại học và đại học, nhiều đoàn viên tham gia các lớp tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính... Qua các hoạt động, 5 ĐVTN ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng cử đi học cảm tình, 3 ĐVTN đã vinh dự được kết nạp Đảng. Chi đoàn được Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
 
THÁI AN