Năng động, sáng tạo, xung kích góp sức trẻ xây dựng thành phố Hoa văn minh, hiện đại

03:06, 27/06/2017

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/6/2017, Thành Đoàn Đà Lạt đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017 – 2022) với sự tham dự của 210 đoàn viên thanh niên đại diện cho 252.414 thanh niên và 80.932 đoàn viên đến từ các đơn vị đoàn phường, xã, lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học trong toàn thành phố.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/6/2017, Thành Đoàn Đà Lạt đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017 – 2022) với sự tham dự của 210 đoàn viên thanh niên đại diện cho 252.414 thanh niên và 80.932 đoàn viên đến từ các đơn vị đoàn phường, xã, lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học trong toàn thành phố.
 
Bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành khóa mới
Bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành khóa mới
Trong 5 năm qua, thành phố Đà Lạt tiếp tục khẳng định là đơn vị dẫn đầu phong trào tuổi trẻ của toàn tỉnh với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm định hướng lý tưởng, hình thành thế hệ trẻ có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Gần 200 thanh niên đã được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh trong thành phố đã đoạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học; nhiều gương mặt đoàn viên trẻ là những tấm gương khởi nghiệp được cả nước biết đến, những mô hình thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác sản xuất thanh niên đã khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. 16/16 phường xã đã thành lập CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm, 30 đội hình tình nguyện đảm bảo ATGT, trật tự xã hội. Nhiều tấm gương dũng cảm cứu người như Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Đình Sơn, Dương Nhật Phong. Thực hiện nghĩa tình biên giới, hải đảo, ĐVTN Đà Lạt đã thực hiện mang mô hình trồng rau ra đảo Trường Sa. Toàn thành phố có 19 CLB bóng đá, 5 CLB cầu lông, 22 CLB võ thuật, 10 CLB thể dục thẩm mỹ, 10 CLB thể hình, 6 CLB khiêu vũ, 65 CL bộ bi-da, 34 đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với hàng trăm hội thi, liên hoan, giải đấu được tổ chức hàng năm đem lại sân chơi, giải trí lành mạnh cho ĐVTN. Xung kích bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức 2.754 lần ra quân ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với trên 164 ngàn ĐVTN tham gia; trồng hơn 200 ha rừng và cây phân tán, vệ sinh dọn rác thải và khơi dòng suối Cam Ly; làm mới 1,5km đường giao thông (ở Tà Nung), “Thắp sáng đường quê” 3km; xây mới 11 nhà nhân ái, tổ chức hơn 200 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” hàng năm đã giúp đỡ hàng ngàn thí sinh tự tin dự thi; hơn 4000 thanh niên tình nguyện đăng ký hiến máu và đã hiến hơn 2.500 đơn vị máu cứu người; trao gần 10 ngàn suất học bổng “vì đàn em thân yêu” và 1.330 suất học bổng cho thanh niên, học sinh sinh viên; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 33 ngàn ĐVTN, giải quyết việc làm cho 6.016 lao động trẻ. Thành Đoàn đã kết nạp 13.334 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 1.322 đoàn viên ưu tú, 440 đoàn viên được vinh dự kết nạp Đảng. 
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Thế Hải – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Lạt đã khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng văn minh đô thị của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư mong muốn tuổi trẻ Đà Lạt tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn, ý nghĩa hơn để lại dấu ấn đẹp về tuổi trẻ thành phố Hoa; đồng thời đi đầu trong việc xây dựng lối sống văn hóa, ứng xử văn minh, phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách; xung kích trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 
 
Đại hội đã bầu 33 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022, anh Nguyễn Thanh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn khóa mới. 
 
QUỲNH UYỂN