Sức trẻ trên những công trình thanh niên

09:06, 28/06/2017

Thời gian qua, ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị, tuổi trẻ của Công ty Điện lực Lâm Đồng còn để lại dấu ấn đậm nét trên các công trình thanh niên. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Lâm Đồng đã thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty và chung tay phát triển cộng đồng. Qua đó, xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị, tuổi trẻ của Công ty Điện lực Lâm Đồng còn để lại dấu ấn đậm nét trên các công trình thanh niên. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Lâm Đồng đã thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty và chung tay phát triển cộng đồng. Qua đó, xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong quần chúng nhân dân.
 
Tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng để lại dấu ấn trên các công trình thanh niên
Tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng để lại dấu ấn trên các công trình thanh niên
Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng là tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng có 13 chi đoàn trực thuộc với tổng số 385 đoàn viên, thanh niên, chiếm tỉ lệ 37,6% trên tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Anh Hoàng Sĩ Khánh - Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn ý thức được rằng, công trình thanh niên là phương thức hoạt động do các tổ chức đoàn tổ chức thực hiện nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực; góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, cộng đồng. Vì vậy, các đoàn viên, thanh niên trong công ty luôn tích cực, trách nhiệm và tự giác để thực hiện phần việc, công trình thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Các đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Điện lực Lâm Đồng thực hiện Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”
Các đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Điện lực Lâm Đồng thực hiện Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”
Chương trình “Thắp sáng đường quê” là một công trình thanh niên tiêu biểu mà tuổi trẻ Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện trong thời gian qua. Đây là công trình lắp điện chiếu sáng cho các vùng nông thôn trong tỉnh. Thời gian qua, tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng đã phối hợp thực hiện được hơn 37 km đường điện với tổng số bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt là hơn 900 bóng và ước tính hơn 1 ngàn ngày công thực hiện. Một công trình phần việc ý nghĩa nữa mà tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng thực hiện đó là triển khai xây dựng các tuyến phố chiếu sáng tiết kiệm điện tại các xã vùng sâu, vùng xa. Trong các năm từ 2015 đến 2017, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng đã triển khai thực hiện xây dựng được 9 tuyến đường chiếu sáng tiết kiệm cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Đức Trọng, Lạc Dương... với tổng chiều dài chiếu sáng là 13,4 km. Tổng kinh phí mua sắm vật tư, thiết bị để các đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình này là hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, việc khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công được thực hiện bởi hơn 500 ngày công do các đoàn viên, thanh niên đóng góp ngoài giờ.
 
Các đoàn viên, thanh niên của Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã triển khai chương trình sửa chữa điện cơ bản, thay thế bóng đèn tiết kiệm cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Trong thời gian 2014-2017, Đoàn cơ sở Điện lực Lâm Đồng đã thực hiện việc hướng dẫn sử dụng điện an toàn, sửa chữa điện cơ bản, thay thế bóng đèn tiết kiệm cho hơn 200 hộ gia đình chính sách, hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Tổng chi phí vật tư, thiết bị để thực hiện công trình này là hơn 100 triệu đồng. Với công trình này, các đoàn viên, thanh niên đã tự nguyện đóng góp gần 100 ngày công để khảo sát, thi công thực hiện. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, đỡ đầu học sinh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...
 
Ngoài ra, những bước chân tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã có mặt ở trên nhiều công trình dân sinh ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa khác trong tỉnh. Qua việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên trong trang phục bảo hộ lao động làm việc dưới thời tiết khi nắng gắt, khi mưa dầm đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân. Với các công trình thanh niên, tuổi trẻ Điện lực Lâm Đồng cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, chung tay xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
“Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các công trình thanh niên trong việc quy tụ đoàn viên, thanh niên cũng như định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn trực thuộc, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để các chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa hơn nữa. Qua việc thực hiện công trình thanh niên cũng để góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty như thực hiện chương trình tiết kiệm điện, thực hiện các nhiệm vụ vì cộng đồng của doanh nghiệp... Qua đây cũng góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên, công nhân viên ngành điện nói riêng, đoàn viên, thanh niên khối Doanh nghiệp nói chung trong nhân dân, chính quyền, đoàn thể các địa phương...” - anh Hoàng Sĩ Khánh cho biết thêm.
 
MINH HẢI