Thanh niên Học viện vươn tới những đỉnh cao

09:06, 30/06/2017

Trong giai đoạn 2012 - 2017, cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào thi đua "Thanh niên Học viện vươn tới những đỉnh cao" đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua lập công trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

Trong giai đoạn 2012 - 2017, cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào thi đua “Thanh niên Học viện vươn tới những đỉnh cao” đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua lập công trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. 
 
Đoàn viên, thanh niên Học viện giúp làm đường tại xã Ninh Gia (Đức Trọng)
Đoàn viên, thanh niên Học viện giúp làm đường tại xã Ninh Gia (Đức Trọng)
Trợ lý thanh niên, Thượng úy Tô Quốc Anh cho biết: Phong trào “Thanh niên Học viện vươn tới những đỉnh cao” là phong trào thi đua tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, rèn đức, rèn sức, luyện tài, xác lập những đỉnh cao mới trên từng lĩnh vực hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các cơ sở đoàn đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua. Bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chuyên đề, đăng ký giao ước thi đua trong từng đợt, từng giai đoạn, ban chấp hành các cơ sở đoàn đã quán triệt ý nghĩa, các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời, tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
 
Trên tinh thần đó, phong trào đã động viên, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thi đua lập công, biến các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thành hiện thực và đạt nhiều đỉnh cao mới. Chi đoàn Đại đội Huấn luyện chiến sỹ mới với khẩu hiệu “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, Chi đoàn Đại đội Cảnh vệ với khẩu hiệu “Chào mẫu mực, gác mẫu mực, trực mẫu mực”, các Chi đoàn Hậu cần, Kỹ thuật với khẩu hiệu “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đoàn viên Hồ Mạnh Cường đã đoạt giải Khuyến khích cấp Trung ương Đoàn trong cuộc thi giải pháp sáng tạo xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các đợt hội thi, hội thao cấp Học viện đều xác lập các kỷ lục mới như vượt vật cản, chạy 100 mét, chạy việt dã...
 
Trong 5 năm qua, đã có 4 lượt cán bộ, đoàn viên được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ; 34 lượt cán bộ, đoàn viên được tặng Bằng khen cấp Bộ Quốc phòng; 189 lượt đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; và hơn 900 lượt cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến. 
 
Đặc biệt, trong nhiệm vụ huấn luyện, phục vụ huấn luyện, đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, bảo đảm vật chất đầy đủ, thông tin liên lạc thông suốt, an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Ngoài ra đoàn viên, thanh niên đã đóng góp hàng ngàn ngày công phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Học viện và tham gia huấn luyện quốc phòng cho hơn 12 ngàn lượt sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu, các cơ sở đoàn thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực xây dựng “Vọng gác thanh niên”, “Nhà xe thanh niên”..., bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Học viện và khu vực đóng quân, nhất là trong dịp lễ, tết, nghỉ hè; duy trì 8 vọng gác thanh niên và tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn cho Học viện; tham gia cắm cột mốc tại Khu Kinh tế - Quốc phòng 78 và khu vực Điểm cao 1646; làm tốt công tác bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, xây dựng “Nhà kho thanh niên”… 
 
Đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị đã tích cực tăng gia sản xuất. Trong 5 năm, nhập bếp hàng chục tấn rau xanh, thịt, cá các loại, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội. Phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động” của đoàn viên, thanh niên Khu Kinh tế - Quốc phòng 78 được đẩy mạnh góp phần tăng năng suất, chất lượng, nâng cao lợi nhuận, đóng góp vào quỹ vốn của Học viện. Đoàn viên, thanh niên Học viện đã tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Ngôi nhà 100 đồng”. Duy trì thường xuyên hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”, tham gia làm cỏ, trồng mới và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Học viện. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), Đoàn Thanh niên Học viện đã phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội xây dựng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình ông Lý Nhất Mùi (thôn Dòn Rù, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) trị giá 130 triệu đồng, trong đó đoàn viên, thanh niên Học viện hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”… 
 
Đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện, Thiếu tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính ủy Học viện khẳng định: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện đã hoạt động đúng hướng, có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng sâu sắc hơn. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thanh niên đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng ngày càng cao. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
TỨ KIÊN