Khen thưởng 31 cá nhân, tập thể xuất sắc

05:07, 27/07/2017

Sau gần 2 tháng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong toàn tỉnh, Chiến dịch tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi 2017 đã kết thúc vào ngày 26/7/2017. Chiến dịch đã huy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

Sau gần 2 tháng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong toàn tỉnh, Chiến dịch tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi 2017 đã kết thúc vào ngày 26/7/2017. Chiến dịch đã huy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cụ thể, 23 đội hình tình nguyện với 790 ĐVTN tập trung vào 4 chương trình: Mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ; đã vận động trên 3.000 ĐVTN hiến máu nhân đạo thu được 2.120 đơn vị máu; tổ chức 15 đợt về nguồn khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 2.250 đồng bào nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; thu gom rác thải, phát quang hơn 10 km bụi rậm; khơi thông 10 km kênh mương nội đồng; trồng 1.385 cây phân tán tại các tuyến đường liên thôn - xã; tổ chức 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vấn nạn tảo hôn, thách cưới, tệ nạn xã hội, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chủ quyền biển đảo Việt Nam; làm giấy chứng minh nhân dân miễn phí cho 200 đồng bào nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ôn luyện hè cho 324 thiếu nhi, tặng 450 phần quà cho các em nhỏ (135 triệu đồng). 
 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc
Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc
Trong chiến dịch, đã thực hiện 16 công trình thanh niên tổng trị giá 302 triệu đồng, trong đó có thể kể: 4 ngôi nhà nhân ái, sân bê tông cho gia đình chính sách tại Đam Rông, công trình thắp sáng đường quê tại Đức Trọng, hệ thống nước lọc cho Trường Mầm non Hoa Hồng (Đạ Tẻh), công trình “Đường cờ” tại Đam Rông... 
 
Riêng Chương trình tiếp sức mùa thi, đã hình thành nên 36 đội hình ở 36 điểm thi tại 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh với 752 tình nguyện viên. Đã hỗ trợ cho 14.408 thí sinh, vận động hơn 400 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ; 906 suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà; 651 vé xe buýt miễn phí; phát 5.464 cẩm nang, sơ đồ phòng thi; phát hơn 1.000 áo mưa cho thí sinh và phụ huynh; phát miễn phí 10.800 tờ báo thanh niên. Chương trình nhận được sự giúp sức của Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel Lâm Đồng, Vinaphone Lâm Đồng, Báo Thanh niên hỗ trợ ước tính 135 triệu đồng. 
 
Chiến dịch đã khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong ĐVTN, tự hào góp sức trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ an ninh quốc phòng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn. 
 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao giấy chứng nhận cho 180 sinh viên tình nguyện về với 23 xã nghèo vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; tặng bằng khen cho 17 đoàn viên thanh niên, 10 tập thể xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè và 4 tập thể xuất sắc trong Chương trình tiếp sức mùa thi.
 
QUỲNH UYỂN