Trao giải cuộc thi ý tưởng, mô hình khởi nghiệp trong thanh niên

08:08, 30/08/2017

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa tổ chức trang trọng lễ trao giải Cuộc thi "Mô hình và ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên". 

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa tổ chức trang trọng lễ trao giải Cuộc thi “Mô hình và ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên”. 
 
Sau gần 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 36 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ các cơ sở đoàn gửi về tham dự. Các bài dự thi đều được thể hiện sống động bằng đĩa DVD, video clip về các mô hình đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt là thanh niên nông thôn khởi nghiệp bằng các mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng có sức thuyết phục và làm lan tỏa phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ trong tỉnh; nhiều ý tưởng khởi nghiệp có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. 
 
Qua đó, BTC cuộc thi tin tưởng rằng sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ qua những mô hình, ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi sẽ không chỉ dừng lại mà là khởi nguồn cho những mô hình áp dụng thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ, chung tay xây dựng quê hương - chị Trần Thị Chúc Quỳnh, TUV - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhấn mạnh tại lễ trao giải.
 
Qua đánh giá một cách khách quan, công tâm, Ban Giám khảo đã chọn được 10 ý tưởng xuất sắc nhất và trao giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả. Cụ thể, 1 giải nhất: ý tưởng “Nuôi heo bằng trà xanh “tea-ton” (Lê Nguyễn Hoài Thương, Đại học Yersin Đà Lạt); 1 giải nhì: mô hình “Khởi nghiệp từ những hạt cà phê Organic” (Huyện Đoàn Lâm Hà); 2 giải ba: mô hình “Nuôi trồng tảo xoắn” (Nguyễn Thị Bích Trâm - Nguyễn Phạm Công Tuyên, Đại học Yersin Đà Lạt), mô hình “Bong bóng nghệ thuật” (Nguyễn Trí Tâm - Thành Đoàn Bảo Lộc); 6 giải khuyến khích: ý tưởng “Dịch vụ giữ trẻ theo giờ” (nhóm tác giả Trần Thị Kim Anh - Lê Thị Hồng Hân - Phạm Thị Quy Nhơn, Trường CĐSP Đà Lạt); ý tưởng “Khai thác du lịch sinh thái” (Trịnh Hồng Thuận, Cao đẳng Nghề Đà Lạt), mô hình “Vào vùng sâu khởi nghiệp” (Huyện Đoàn Di Linh), mô hình “Tổ hợp tác chăn nuôi bò (Huyện Đoàn Lâm Hà), ý tưởng “Áp dụng công nghệ đục đẽo 3D và cắt laser vào điêu khắc gỗ” (Lê Hoàng Duy - Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng), ý tưởng “Art for advertising” (Lê Văn Trí - Trần Nguyên Quốc Tuấn, Đại học Đà Lạt).
 
Ngoài giải thưởng của Ban tổ chức cuộc thi, bạn Lê Nguyễn Hoài Thương, tác giả đoạt giải nhất với ý tưởng “Nuôi heo bằng trà xanh “tea-ton” đã được anh Phan Thanh Sang (Chủ trang trại hoa lan YSA Orchid Farm, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt) - một tấm gương sáng tuổi trẻ khởi nghiệp trao tặng 10 triệu đồng. Món quà có ý nghĩa này sẽ là nguồn động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp.                          
 
QUỲNH UYỂN