Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh tổ chức Đại hội khóa V

08:06, 12/06/2019

(LĐ online) - Ngày 11/6, Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 132 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 16.000 hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã về dự. 

(LĐ online) - Ngày 11/6, Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 132 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 16.000 hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã về dự. 
 
HU - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội
HU - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội
Trong thời gian qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Di Linh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc triển khai thực hiện các phong trào, chương trình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, đã thực sự tạo môi trường thuận lợi cho hội viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, xã hội. Từ đó, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như: phong trào Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”; “Tuổi trẻ Di Linh học tập và làm theo lời Bác”; các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Hành trình “Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương”; mô hình “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Diễn đàn “Thanh niên với việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả, đúng pháp luật”… 
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã xây dựng hơn 100 công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với công trình, đoạn đường thanh niên tự quản, tuyến đường văn minh, thắp sáng đường quê, vườn hoa thanh niên; đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, trên 6.000 ngày công lao động, xây dựng hội trường, làm đường nhựa, bê tông…; ra quân trồng hơn 10.000 cây xanh; hỗ trợ 70 triệu đồng làm 8 sân chơi thiếu nhi cho học sinh. Bên cạnh đó, vận động các đơn vị, mạnh thường quân tổ chức hơn 100 hoạt động thiện nguyện như: trao quà gia đình chính sách, người có công, già làng, học sinh khó khăn, thanh niên nghèo với số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng. Vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” tại 5 xã với các phần việc, trao nhà nhân ái, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quần áo, quà cho gia đình chính sách, người có công, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân làm sân, cổng, hàng rào… có tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng, với hơn 1.350 người được thụ hưởng. 
 
Hội LHTN Việt Nam huyện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút 1.342 hội viên, thanh niên tham gia hiến 1.260 đơn vị máu; phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân tổ chức 11 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.550 người nghèo, gia đình khó khăn với số tiền khoảng 300 triệu đồng; vận động các cá nhân, tổ chức, hỗ trợ 15 gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai với số tiền 150 triệu đồng. 
 
Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Di Linh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đại hội đã thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 như: Phấn đấu hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn Nhà nhân ái; tổ chức giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho 500 thanh niên; vận động 2.500 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và hàng năm tổ chức ít nhất một hoạt động thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”… 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh niên huyện Di Linh trong nhiệm kỳ qua. Để chương trình công tác Hội được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh khóa mới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong hội viên, thanh niên; tiếp tục phát huy vai trò hội viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; gương mẫu thực hiện việc cưới, việc tang, văn minh, hiện đại và khai thác hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 trong định hướng giáo dục lối sống cho thanh niên…
 
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 31 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và anh Vũ Thành Công tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh khóa V; Đại hội thống nhất cử 29 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 
 
Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh và UBND huyện Di Linh khen thưởng 22 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 
Ra mắt Ủy ban Hội khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp tỉnh
Ra mắt Ủy ban Hội khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp tỉnh

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
 
LAM PHƯƠNG