Nữ kiến trúc sư 8X đam mê với nghề

06:09, 24/09/2019

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được tổ chức giao; yêu nghề, có trách nhiệm cao trong hoạt động sáng tác kiến trúc và làm nghề;...

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được tổ chức giao; yêu nghề, có trách nhiệm cao trong hoạt động sáng tác kiến trúc và làm nghề; kiên trì, vượt khó, giữ vững nền nếp các hoạt động của Hội, nhất là hoạt động của đội ngũ kiến trúc sư (KTS) trẻ..., đó là nhận xét của Chủ tịch Hội KTS tỉnh Lâm Đồng Lê Tứ về KTS Nguyễn Phạm Như Thủy. 
 
KTS Nguyễn Phạm Như Thủy
KTS Nguyễn Phạm Như Thủy
Nguyễn Phạm Như Thủy sinh năm 1980, người con của thành phố Đà Lạt, là hội viên Hội KTS Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội KTS Lâm Đồng, Ủy viên Ban chỉ đạo KTS trẻ của Hội KTS Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) KTS trẻ Lâm Đồng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến trúc Lâm Đồng. Vốn thích vẽ từ nhỏ, cá tính khá mạnh, thích khám phá, kết thúc học phổ thông tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, cô thi tuyển vào ngành kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và đã theo học khóa 1998-2003. Năm 2004, tốt nghiệp chuyên ngành KTS công trình, cô công tác tại Công ty TNHH MTV Kiến trúc Lâm Đồng đến nay. Luôn trau dồi và học hỏi những người đi trước, môi trường làm việc phù hợp, KTS Nguyễn Phạm Như Thủy sớm được ghi nhận. 
 
Nguyễn Phạm Như Thủy được Hội KTS tỉnh Lâm Đồng giới thiệu là cá nhân có nhiều thành tích trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với vai trò tư vấn, phản biện, tham gia quản lý Nhà nước về kiến trúc - quy hoạch đối với tỉnh Lâm Đồng, Hội KTS Lâm Đồng nhiều năm nay đã thành công trong hoạt động chuyên môn, được Hội KTS Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bằng nhiều Bằng khen. Để có kinh phí hoạt động, Hội KTS Lâm Đồng thành lập Công ty TNHH MTV Kiến trúc Lâm Đồng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tháng 3/2014, KTS Nguyễn Phạm Như Thủy được bầu làm Phó giám đốc và nay là Giám đốc Công ty. Tuy nhiều khó khăn, Công ty vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ Nhà nước, đóng góp kinh phí cho Hội hoạt động và tổ chức các chế độ phúc lợi cho người lao động trong Công ty hàng năm hàng trăm triệu đồng; đó là những cố gắng vượt bậc và đáng trân trọng. Năm 2013, Công ty được cấp chứng chỉ ISO-2008. Ngoài quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; hàng chục công trình lớn trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh như Cà Mau, Bình Thuận, Đắk Nông... đã được Công ty tư vấn thiết kế, và có công trình đảm nhận giám sát. Trong số đó, có thể kể một vài công trình ở thành phố Đà Lạt như Bệnh viện Hoàn Mỹ, Trường Mầm non tư thục Thăng Long, Quảng trường trung tâm, Bảo hiểm Nhân thọ Đà Lạt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank; Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt... Nhiều giải thưởng tập thể và cá nhân KTS Nguyễn Phạm Như Thủy có giá trị: giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị Khu Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt” do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức năm 2010; giải C thiết kế quy hoạch “Quảng trường Trung tâm thành phố Đà Lạt”, năm 2004... Năm 2013, đợt xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật lần thứ nhất tỉnh Lâm Đồng, Công ty đoạt giải B về Công trình kiến trúc Thiền viện Trúc Lâm và KTS Nguyễn Phạm Như Thủy đoạt giải C với “Công trình kiến trúc Khu nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng”...
 
 KTS Nguyễn Phạm Như Thủy may mắn sinh ra, lớn lên, sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt nên ngoài tình cảm gắn bó, yêu mến với thành phố này, Đà Lạt còn là vốn văn hóa được hun đúc và tích lũy để cô ứng dụng vào công việc chuyên môn. Cô chia sẻ: Phát triển Đà Lạt làm sao phải hài hòa được nhiều yếu tố, vừa đưa đô thị phát triển theo công năng mới, lại vừa không làm xáo trộn quá mức những gì đang vốn có. Đà Lạt phát triển sao cho Nhà nước quản lý dễ dàng mà người dân cũng thoải mái với môi trường sống của mình, hài lòng và chấp thuận những chủ trương đổi mới từ Nhà nước... Cô cho rằng, cần giữ gìn vốn di sản biệt thự; không nên dồn quy hoạch xây dựng vào trung tâm mà giãn ra các vùng ngoại vi; đặc biệt luôn cần nhiều những khu đất dành cho mảng xanh... Mặc dù Công ty đặt mục tiêu để trở thành một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu phải bằng sự hài lòng của khách hàng là yếu tố cạnh tranh lớn nhất, nhưng không vì thế mà làm tất cả để đánh mất thương hiệu “văn hóa doanh nghiệp” chân chính. Vì vậy, Công ty từng từ chối những hợp đồng khi khách hàng đề nghị thiết kế công trình không phù hợp không gian đô thị Đà Lạt, phá vỡ tính đặc thù của Đà Lạt.
 
Điều hành thành công một Công ty hoạt động lĩnh vực kiến trúc - xây dựng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như Giám đốc Nguyễn Phạm Như Thủy quả không dễ. Trước hết, là biết phát huy sở trường, sở đoản, truyền nhiệt huyết và tập hợp trí tuệ của 20 lao động, trong đó 19 người có trình độ đại học, trên đại học. Đặc biệt, họ còn trẻ, cả 5 KTS đều là người Đà Lạt. Nữ giám đốc tự hào rằng, họ có tình yêu nghề và năng động nên Công ty đủ năng lực và nhiệt huyết để hoàn thành công việc. Hiển nhiên điều đó bắt đầu từ “thủ lĩnh” Nguyễn Phạm Như Thủy. Cô là đầu tàu, gương mẫu và là trung tâm đoàn kết. Bản thân thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý điều hành. Ngoài bằng tốt nghiệp KTS công trình, cô còn có những chứng chỉ chuyên môn nâng cao và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giám đốc Như Thủy chia sẻ: Để hình thành ý tưởng, trước hết giám đốc tiên phong có mặt đầu tiên ở thực địa để nắm vững các yếu tố, từ địa hình đến nhu cầu công năng, tiềm lực tài chính nhà đầu tư... Có như vậy mới có tính khả thi cao. Không chỉ “đầu vào” mà cả “đầu ra”, giám đốc vẫn bám sát công trình để xem có những gì còn bất cập thì đưa ra phương án xử lý điều chỉnh kịp thời, hiệu quả nhất cả về chất lượng, công năng, tiến độ và tiết kiệm cả tài chính cho chủ đầu tư cũng như bên thiết kế, thi công...
 
KTS Trần Đức Lộc, người có nhiều đam mê và nhiều ý tưởng về công tác quy hoạch Đà Lạt nhận xét về Nguyễn Phạm Như Thủy: Đây là KTS trẻ, có những tiềm năng hứa hẹn trong sáng tạo và thông qua thực tế đã có những đồ án đoạt giải thưởng chứng minh. Cô cũng đã tham gia trong công tác tư vấn một số công trình ở Đà Lạt, không chỉ ở Lâm Đồng mà còn một số tỉnh khác. Một Chủ nhiệm CLB KTS trẻ của tỉnh có những tiềm ẩn về năng lực. Đó là phần thưởng ghi nhận, cũng là những kỳ vọng của bậc đi trước đã và đang trao cho KTS Nguyễn Phạm Như Thủy.
 
MINH ĐẠO