Viết tiếp hành trình trí thức trẻ

06:10, 31/10/2019

Từ năm 2010, Bộ Quốc phòng đã triển khai Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế quốc phòng theo Quyết định 174 (gọi tắt là Dự án 174). 

Từ năm 2010, Bộ Quốc phòng đã triển khai Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các Khu Kinh tế quốc phòng theo Quyết định 174 (gọi tắt là Dự án 174). 
 
Trung tướng Võ Minh Lương - UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 trao quà cho các đội viên TTTTN tại Hội nghị Sơ kết hoạt động trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Văn Tâm
Trung tướng Võ Minh Lương - UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 trao quà cho các đội viên TTTTN tại Hội nghị Sơ kết hoạt động trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Văn Tâm
 
Thực hiện quyết định này, Đoàn Kinh tế quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng đã triển khai 5 đợt TTTTN nhằm giúp bà con trong vùng Đoàn đóng chân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. 
 
Đoàn KTQP Lâm Đồng đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng thuộc các xã nghèo ở phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng với trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, hệ thống đường giao thông còn nhiều khó khăn…
 
Người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trình độ canh tác còn lạc hậu, nhất là tình trạng phá rừng làm rẫy, du canh, du cư, đặc biệt là di dân tự do của bà con dân tộc phía Bắc vào khu vực này.
 
Khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng TTTTN đến công tác tại các khu KTQP, đợt 5 (giai đoạn 2018-2020), Ban Quản lý Dự án 174, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch, đã tuyển chọn 20 đội viên trong tổng số 45 hồ sơ gửi về. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có 8 đội viên; xây dựng dân dụng 1 đội viên; y tế, dược 7 đội viên; giáo dục 2 đội viên; các ngành khác 2 đội viên. Đặc biệt hơn, có tới 11/20 đội viên là người DTTS, chiếm 55%, 40% đội viên là người có đạo và đội viên nam, chiếm 60%, chủ yếu là người có hộ khẩu thường trú trong tỉnh.
 
Sau khi tiếp nhận TTTTN đợt 5, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn và phân công giao nhiệm vụ cho các đội viên về các ban, đội sản xuất. Theo đó, 6 đội viên về Phân đội TTTTN số 1, công tác tại Đội Sản xuất số 1, thực hiện nhiệm vụ tại xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ R’sal và Đạ M’Rông - huyện Đam Rông; 5 đội viên về Phân đội TTTTN số 2, công tác tại Đội Sản xuất số 2, thực hiện nhiệm vụ tại xã Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Liêng S’rônh, Rô Men - huyện Đam Rông. Còn Phân đội TTTTN số 3, công tác tại Đội Sản xuất số 3 với 4 đội viên cùng thực hiện nhiệm vụ tại xã Tân Thanh và Phúc Thọ - huyện Lâm Hà, Đinh Trang Thượng - huyện Di Linh. 5 đội viên còn lại về Phân đội TTTTN số 4, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác tại cơ quan Đoàn bộ và tham gia khám chữa bệnh cho Nhân dân tại Phòng khám Đa khoa Quân dân y kết hợp tại xã Phi Liêng.
 
Trao quà cho các gia đình chính sách nhân sơ kết hoạt động trí thức trẻ tình nguyện đợt 5 vừa qua. Ảnh: V.Tâm
Trao quà cho các gia đình chính sách nhân sơ kết hoạt động trí thức trẻ tình nguyện đợt 5 vừa qua. Ảnh: V.Tâm
 
Thượng tá Hoàng Văn Đình - Chính trị viên Đoàn KTQP khẳng định: Công việc của đội ngũ TTTTN ở các đội sản xuất rất vất vả và bận rộn. Họ là những người trẻ năng nổ: khi là thầy dạy chữ, khi là tuyên truyền viên, khi lại là cán bộ hướng dẫn dân trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường… giúp đỡ bà con trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tham gia xóa mù chữ… Việc đưa lực lượng trí thức trẻ về các địa bàn khó khăn là thật sự cần thiết và hữu ích.
 
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh - Đội trưởng Đội Sản xuất số 1 nằm trên địa bàn thôn Đa Kao1, xã Đạ Tông nói thêm: “Trong thực hiện nhiệm vụ, các đội viên TTTTN đã tham gia ở hầu hết tất cả các hoạt động. Cụ thể, phối hợp với các ngành chức năng khảo sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và tình hình dân tộc, tôn giáo, đất ở, đất sản xuất, làm cơ sở tham mưu cho địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi. Khảo sát nắm tình hình tài nguyên rừng, tham mưu cho Ban chỉ huy Đoàn chăm sóc, bảo vệ rừng, đến nay đã hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy…
 
Theo thống kê của Đoàn KTQP, đến thời điểm hiện tại, lực lượng TTTTN đợt 5 và cán bộ, chiến sĩ tại các đội sản xuất đã xây dựng và thực hành thí điểm được 3 mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình trồng bơ, mô hình trồng cây mắc ca xen cây cà phê, mô hình nuôi dê trong vùng đồng bào DTTS.  Các mô hình trên đã được bà con thực hiện có hiệu quả, hiện đang tiếp tục nhân rộng. Ngoài ra, lực lượng TTTTN còn tích cực vận động Nhân dân thực hiện một số mô hình như trồng dâu nuôi tằm, ghép cà phê… Lực lượng TTTTN còn cùng với sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị nhận quản lý và bảo vệ 1.940 ha rừng và đất rừng. Thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với bà con để làm tốt công tác dân vận. Kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 800 lượt người, giúp Nhân dân dựng lại trên 10 nhà bị tốc mái do lốc xoáy với khoảng trên 50 ngày công… Bên cạnh đó, còn khảo sát tình hình xóa mù chữ, qua đó đề xuất cho chỉ huy Đoàn KTQP Lâm Đồng, cấp ủy chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ, thường xuyên bám nắm địa bàn vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho trẻ em đi học…
 
Các đội viên TTTTN hướng dẫn và giúp đỡ bà con thực hiện mô hình ủ vỏ cà phê. Ảnh: N.Ngà
Các đội viên TTTTN hướng dẫn và giúp đỡ bà con thực hiện mô hình ủ vỏ cà phê. Ảnh: N.Ngà
 
Các đội viên TTTTN từng bước phát huy tốt những kiến thức đã được học ở nhà trường tham mưu các lĩnh vực chuyên môn, chủ động tìm tòi học hỏi, đưa ra những sáng kiến trong lao động sản xuất, từng bước tìm hiểu xây dựng các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ KTQP năm 2019.
 
Cũng như 4 đợt trước, các đội viên TTTTN đợt 5 đã đưa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đến tới tận các địa bàn sâu, xa nhất còn nhiều khó khăn; xây dựng mối đoàn kết, quan hệ tốt đẹp giữa Nhân dân với cán bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương và Đoàn KTQP Lâm Đồng.
 
NGỌC NGÀ