Bảo Lộc: Hơn 300 trại sinh tham gia Hội trại Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

07:01, 05/01/2020

(LĐ online) - Ngày 4/1/2020, hơn 300 trại sinh đã tham dự Hội trại Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2020)...

(LĐ online) - Ngày 4/1/2020, hơn 300 trại sinh đã tham dự Hội trại Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2020). Hội trại do Thành Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức.
 
Đông đảo trại sinh tham gia Hội trại truyền thống học sinh sinh viên
Đông đảo trại sinh tham gia Hội trại truyền thống học sinh sinh viên
 
Sự kiện ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường học cùng nhiều giáo viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập, trả tự do cho học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học, đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.
 
 Tiếp nối truyền thống đó, Hội trại Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên năm nay được Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức tại Nhà Thiếu nhi Bảo Lộc, quy tụ hơn 300 học sinh, sinh viên và giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Bảo Lộc.
 
Tại Hội trại, nhiều hoạt động đã diễn ra như tập huấn về kỹ năng sinh hoạt tập thể, hội thi thanh niên với văn hóa giao thông, thi ẩm thực, giao lưu văn nghệ và lửa trại truyền thống, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và các trò chơi dân gian... Về ý nghĩa của Hội trại, anh Đỗ Mạnh Tường, Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, cho biết, đây là một chương trình khởi động năm 2020 của Thành Đoàn Bảo Lộc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024), cũng là dịp để giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong học sinh, sinh viên TP Bảo Lộc. Qua Hội trại, còn là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các Đoàn - Hội trên địa bàn TP Bảo Lộc. Mong rằng các em cố gắng hơn nữa trong học tập, trong hoạt động phong trào, không ngừng phấn đấu rèn luyện mình, sống có lý tưởng, niềm tin, trở thành những công dân tiêu biểu của Bảo Lộc, chung tay, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
 
TRỊNH CHU