Liên hoan Tiếng trống Đội ta TP Bảo Lộc

06:06, 14/06/2020

(LĐ online) - Ngày 14/6, tại Nhà Thiếu nhi TP Bảo Lộc, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP đã tổ chức Liên hoan Tiếng trống Đội ta năm học 2019 - 2020.

(LĐ online) - Ngày 14/6, tại Nhà Thiếu nhi TP Bảo Lộc, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP đã tổ chức Liên hoan Tiếng trống Đội ta năm học 2019 - 2020.
 
Các liên đội tranh tài tại Liên hoan
Các liên đội tranh tài tại Liên hoan
 
Liên hoan Tiếng trống Đội ta năm nay thu hút gần 400 đội viên và giáo viên tổng phụ trách Đội đến từ 33 trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Bảo Lộc về tham gia tranh tài. Tại Liên hoan, mỗi liên đội tham gia thi 2 nội dung, gồm: Phần thi bắt buộc thực 3 bài trống theo quy định (trống chào cờ, trống chào mừng hành lễ và trống hành tiến) và phần thi tự chọn, mỗi đội sẽ chọn một bài trống đệm tham gia dự thi. Liên hoan diễn ra sôi nổi, hào hứng, đặc biệt là ở phần thi tự chọn. Các đội dự thi đã chọn những tiết mục đánh trống trên nền nhạc với những bài hát mang chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi thầy cô và mái trường, những bài hát truyền thống của Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Liên hoan thu hút đông đảo học sinh và người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc đến xem, động viên và cổ vũ.
 
Khen thưởng 2 Chỉ huy Đội xuất sắc tại Liên hoan
Khen thưởng 2 Chỉ huy Đội xuất sắc tại Liên hoan
 
Mục đích của Liên hoan nhằm ôn lại truyền thống Đội, các nghi lễ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng công tác Đội, phong trào thanh thiếu niên, nhi đồng trong các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc.
 
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho các liên đội Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 và THCS Quang Trung; 4 giải nhì thuộc về các trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Thăng Long, THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Văn Trỗi; 7 giải ba được trao cho các trường Tiểu học Lộc Sơn 2, Tiểu học Lộc Thanh 1, Tiểu học Lộc Thanh 2, Tiểu học Lê Văn Tám, THCS Lộc Sơn, THCS Hùng Vương và THCS Chu Văn An. Đồng thời, Ban tổ chức còn trao 2 giải Chỉ huy cờ xuất sắc cho 2 đội viên Trần Nguyên Bảo Ngọc (Tiểu học Nguyễn Trãi) và Lê Tiểu Nhật Giang (THCS Quang Trung).
 
K.PHÚC