Sơ kế công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm 2020

03:07, 29/07/2020

(LĐ online) - Ngày 29/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động thời gian tới. 

*Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid – 19.
 
*Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
(LĐ online) - Ngày 29/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động thời gian tới. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Tham dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V cùng đại diện các tổ chức Đoàn – Hội trực thuộc trong tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hoạt động. Tiêu biểu như, đã tổ chức hiến được hơn 2.450 đơn vị máu; tiến hành hơn 553 đợt công tác xã hội giúp đỡ người dân vùng sâu; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên, trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân nghèo với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua các cấp bộ Đoàn – Hội trong tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức bàn giao, nghiệm thu các công trình thanh niên tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh, với tổng kinh phí 75.000.000đ.  
 
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tỉnh đã tiến hành trồng 21.500 cây xanh các loại. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh đã tập trung lực lượng, thành lập đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn. Đến nay, các tổ chức Đoàn – Hội trong toàn tỉnh đã phát 18.384 phần quà, 92 tấn gạo, 13.420 ly sữa, 51.470 khẩu trang, 16.790 chai nước sát khuẩn, 7.250 cục xà phòng để hỗ trợ 1.070 thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn – Hội trong tỉnh cũng đã phối hợp vận động, quyên góp trao hàng trăm ngàn suất quà hỗ trợ người dân và các em học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid – 19. Vừa qua, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã bàn giao công trình thanh niên “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” trị giá 60 triệu đồng tại Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã nhận chăm sóc, đỡ đầu 1.360 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ gần 700 triệu đồng; đồng thời trao tặng sữa, sách giáo khoa, quà, học bổng cho các em học sinh trên trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.
 
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19
Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực sự có những bước phát triển theo hướng tăng cường các hoạt động về cơ sở, đạt được thành công nhiều mặt, các chương trình hoạt động thực sự thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên. Thông qua hoạt động của các thành viên tập thể và các cấp bộ Hội, công tác Hội và phong trào thanh niên đã tiếp tục được thể hiện và khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.
 
Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã trao Bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã bầu anh Trương Quốc Tùng, chị Trần Diệp Mỹ Dung và chị Đỗ Minh Ngọc là chuyên viên các phòng, ban của Tỉnh đoàn bổ sung vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đồng ý.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – TUV, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đánh gia cao những kết quả hoạt động mà các cấp bộ Đoàn – Hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn –Hội trong tỉnh cần bám sát các chương trình kế hoạch đã đề ra, tích cực đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt các phong trào hoạt động thời gian tới. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh cũng nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và ở một số địa phương trong nước nên các cấp bộ Đoàn – Hội cần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tổ chức lực lượng chủ động, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
 
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19

 

Tặng hoa chúc mừng các anh, chị vừa được bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tặng hoa chúc mừng các anh, chị vừa được bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022
 
DUY DANH