Huyện Đoàn Bảo Lâm nhận hỗ trợ hơn 10 tấn quà hướng về miền Trung

06:10, 20/10/2020

(LĐ online) - Chiều 20/10, chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí Thư huyện Đoàn Bảo Lâm cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Huyên Đoàn đã triển khai ngay lời kêu chung tay ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ về các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn.

(LĐ online) - Chiều 20/10, chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí Thư huyện Đoàn Bảo Lâm cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Huyên Đoàn đã triển khai ngay lời kêu chung tay ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ về các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn.
 
Người dân Bảo Lâm đến ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Trung
Người dân Bảo Lâm đến ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Trung
 
Sau 2 ngày kêu gọi, vận động (19 và 20/10), Huyện Đoàn Bảo Lâm đã nhận được sự chung tay đóng góp của hàng trăm tấm lòng từ các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân, người dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn toàn huyện. Đến 17 giờ ngày 20/10, thống kê sơ bộ, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã nhận được khoảng 12 tấn nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật dụng sinh hoạt các loại như gạo, mì tôm, sữa, nước uống đóng chai, dầu ăn, hạt nêm, bánh kẹo, đường, thuốc men… và quần áo.
 
“Hiện tại, bà con Nhân dân, các nhà hảo tâm vẫn đang tiếp tục đến đóng góp, ủng hộ và chia sẻ các loại nhu yêu phẩm, vật dụng sinh hoạt với đồng bào vùng lũ miền Trung. Thay mặt tuổi trẻ Bảo Lâm, chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà hảo tâm và Nhân dân huyện Bảo Lâm đã chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Theo đó, sáng 21/10, Huyện Đoàn sẽ khởi hành bằng “Chuyến xe yêu thương”, với khoảng 15 tấn nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật dụng hướng về người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” - chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm cho biết.
 
KHÁNH PHÚC