Khởi hành Hành trình Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương

03:10, 02/10/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 1 và 2/10, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Di Linh tổ chức Hành trình Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương năm 2020 tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 1 và 2/10, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Di Linh tổ chức Hành trình Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương năm 2020 tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đoàn công tác hỗ trợ xây dựng Công trình thanh niên tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi
Đoàn công tác hỗ trợ xây dựng Công trình thanh niên tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 
Theo đó, nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và tạo không khí thi đua sôi nổi, cùng Tuổi trẻ cả nước hướng về vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
 
Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên huyện Di Linh được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, Đội giữa hai đơn vị và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ của Tuổi trẻ Di Linh dành cho người dân, cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đặc biệt là cán bộ chiến sĩ đang công tác ở Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi.
 
Tuổi trẻ Di Linh khởi hành Hành trình Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
Đại diện Tuổi trẻ Di Linh tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi
 
Cũng trong dịp này, Tuổi trẻ Di Linh đã tặng 250 cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi bám biển, 2 cờ đại treo tại cột cờ của đảo, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” và gửi tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại huyện đảo Lý Sơn. Bên cạnh đó, đơn vị tặng 1 loa di động phục vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên và 1.000 khẩu trang y tế, 50 chai nước sát khuẩn cho Huyện Đoàn Lý Sơn.
 
Theo anh Vũ Thành Công - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh: Thiết thực tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Di Linh vì biển đảo quê hương”, đơn vị đã đa dạng hóa các giải pháp nhằm khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo của tổ chức Đoàn.
 
HÀ ANH