Giao lưu với chàng trai đi vòng quanh thế giới bằng xe máy tại Đà Lạt

08:11, 29/11/2020

(LĐ online) - Ngày 29/11, Công ty Du lịch Khám phá Đà Lạt (Dalat Discovery Travel) tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm từ chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy của Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, quê Tiền Giang) với sinh viên và du khách tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. 

(LĐ online) - Ngày 29/11, Công ty Du lịch Khám phá Đà Lạt (Dalat Discovery Travel) tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm từ chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy của Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, quê Tiền Giang) với sinh viên và du khách tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. 
 
Trần Đặng Đăng Khoa thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/6/2017 và chính thức trở về Việt Nam ngày 16/6/2020 sau hành trình rong ruổi 1.111 ngày vô cùng thú vị, qua 65 quốc gia, 6 châu lục. Đúc kết lại chuyến đi, Khoa cho rằng, nhờ may mắn giữ được 3 KHÔNG trong suốt 3 năm mà chuyến đi của anh thành công. Đó là: Không bị bất kỳ tai nạn, va đụng, ngã xe lớn nhỏ nào; không bị bất kỳ bệnh gì, kể cả sổ mũi, ho khan, ốm đau, hay bệnh truyền nhiễm nào; không bị bất kỳ giấy phạt chạy xe sai quy định hay bất kỳ giấy phạt linh tinh nào khi đi lại hay tham quan (visa, hộ chiếu luôn đầy đủ, đúng hạn).
 
Khoa đã hoàn thành chuyến đi “để đời” như mong ước từ nhỏ và để đánh dấu tuổi 30 của mình. Nhưng thật ra, Khoa trở về Việt Nam từ Nam Phi do đại dịch Covid, chứ hành trình của anh không ấn định ngày về. Trong chuyến đi của mình, anh đã thu thập được 200 ngàn bức ảnh - video và thường xuyên cập nhật trên facebook để chia sẻ với mọi người. Khoa đã thực hiện hành trình hơn 80 ngàn km (gấp 2 lần chu vi trái đất), băng qua đường xích đạo 8 lần, tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, từ những nước rất phát triển (ở Bắc Âu, Bắc Mỹ…), đến những nước nghèo khó (ở châu Phi, Trung Mỹ, Trung Đông, Nam Mỹ…), đến cả những vùng xa xôi, hẻo lánh (như Amazon, Greenland, sát Bắc Cực, Nam Cực), hay những đại đô thị (như Newyork, Paris, Sydney, Berlin, Rome…)… Anh cũng trải qua mọi loại thời tiết, nhiều loại địa hình; nhưng điều thú vị nhất là được trải nghiệm những nền văn hóa mới, ẩm thực của các vùng miền, sự giúp đỡ của những người xa lạ và biết bao thắng cảnh đẹp…
 
Trong buổi gặp gỡ với sinh viên và du khách tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Khoa trông khá thư sinh chứ không “hầm hố” như hình ảnh của chính anh trong hành trình làm “phượt thủ” vòng quanh thế giới. Trong cái lạnh đầu đông Đà Lạt, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi ngắn tay và một chiếc khăn mỏng quấn trên cổ. Chàng trai nổi tiếng lại vô cùng gần gũi và cởi mở, trả lời các câu hỏi và chụp hình với tất cả người hâm mộ… 
 
Lamdong online giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong hành trình vòng quanh thế giới với sinh viên và người hâm mộ tại Đà Lạt.
 
Mặc dù trời mưa và lạnh bất ngờ, nhưng chương trình vẫn thu hút khá đông các bạn sinh viên và du khách
Mặc dù trời mưa và lạnh bất ngờ, nhưng chương trình vẫn thu hút khá đông các bạn sinh viên và du khách

 

Khoa bất ngờ gặp lại những người bạn từng đi “phượt” trước khi thực hiện chuyến du lịch “để đời”
Khoa bất ngờ gặp lại những người bạn từng đi “phượt” trước khi thực hiện chuyến du lịch “để đời”

 

Động lực thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là đánh dấu tuổi 30 và thỏa mãn đam mê du lịch
Động lực thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là đánh dấu tuổi 30 và thỏa mãn đam mê du lịch

 

Trong 1.111 ngày rong ruổi, anh có rất nhiều cuộc gặp gỡ thú vị
Trong 1.111 ngày rong ruổi, anh có rất nhiều cuộc gặp gỡ thú vị

 

Hành trang của Khoa là chiếc xe máy biển số 63, những chiếc ba lô đựng đồ cá nhân thiết yếu, lều cá nhân, túi ngủ, máy ảnh, flycam, đồ ăn, nước uống…
Hành trang của Khoa là chiếc xe máy biển số 63, những chiếc ba lô đựng đồ cá nhân thiết yếu, lều cá nhân, túi ngủ, máy ảnh, flycam, đồ ăn, nước uống…

 

Anh vui vẻ giao lưu cùng du khách và sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Anh vui vẻ giao lưu cùng du khách và sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
 
TIỂU VÂN