Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam

09:01, 25/01/2021

(LĐ online) - Tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ, ngày 24/1, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức hành trình về với địa chỉ đỏ, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

(LĐ online) - Tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ, ngày 24/1, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức hành trình về với địa chỉ đỏ, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.
 
Đoàn viên, thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Đoàn viên, thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
 
Đoàn đã lần lượt đến thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá, cùng nghe lại chiến công lịch sử và thắp hương trước mộ vị anh hùng dân tộc với câu nói nổi tiếng “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”; thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang, tưởng nhớ công ơn của những người đã nằm xuống để bảo vệ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
 
Thăm, tặng hoa Trạm Rada 600
Thăm, tặng hoa Trạm Rada 600
 
Trước đó, Đoàn có đến thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc ở nơi biên giới, biển đảo, đặc biệt là hai đơn vị Đồn Biên phòng Nam Du và Trạm Rada 600, Trạm Hải Đăng Nam Du. 
 
Cùng Huyện Đoàn Kiên Hải thăm, tặng quà Trạm Hải đăng Nam Du
Cùng Huyện Đoàn Kiên Hải thăm, tặng quà Trạm Hải đăng Nam Du
 
Qua đó, tăng cường thông tin, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đây là một trong những hoạt động truyền thống của thanh niên Lâm Đồng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Lâm Đồng và huy động các nguồn lực xã hội trong tham gia phát triển kinh tế xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo.
 
HỒNG THẮM