Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới trong phong trào tình nguyện

04:04, 23/04/2021

Cùng với những bước chuyển mình tích cực, Huyện đoàn Đức Trọng được Tỉnh Đoàn đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu thi đua toàn tỉnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian gần đây...

Cùng với những bước chuyển mình tích cực, Huyện đoàn Đức Trọng được Tỉnh Đoàn đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu thi đua toàn tỉnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian gần đây. Tuổi trẻ huyện Đức Trọng đã phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.
 
ĐVTN huyện Đức Trọng tặng giỏ xách cho bà con để hạn chế rác thải nhựa
ĐVTN huyện Đức Trọng tặng giỏ xách cho bà con để hạn chế rác thải nhựa
 
Tháng Thanh niên đậm dấu ấn
 
Chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng, khẳng định: Sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện không chỉ thể hiện ở số lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia mỗi năm càng đông đảo, hình thức ngày càng phong phú, mà còn là dấu ấn về những công trình gắn với phong trào tình nguyện ngày càng đậm nét. Phong trào đã tạo môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng cộng đồng cho ĐVTN. Người dân tin tưởng hơn vào một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, làm việc kỷ luật và hiệu quả, sống vì mọi người. 
 
Chỉ riêng trong Tháng Thanh niên (Tháng 3) năm 2021, Huyện đoàn Đức Trọng đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, tặng công trình thanh niên cho Đoàn xã Tân Hội bao gồm bảng công trình mô hình Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa, 100 làn (giỏ xách) đi chợ cho bà con nhân dân, tổ chức tuyên truyền về hạn chế sử dụng nhựa tái chế sử dụng một lần; trao tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi và bà con nhân dân; thu gom, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, bóc gỡ tờ rơi quảng cáo tín dụng đen dọc các trục đường chính.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là Nghị định 100 cho ĐVTN và bà con nhân dân trong toàn huyện. Đồng thời, phối hợp ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021, thu hút hơn 250 ĐVTN tham gia.
 
Nhằm kịp thời tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng đã tổ chức 3 đợt ra quân cho ĐVTN tuyên truyền về biểu hiện, cách phòng, chống COVID-19; tuyên truyền, vận động việc đeo khẩu trang nơi công cộng; hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone; phát hơn 2.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn, 1.500 tờ rơi và lắp đặt 2 pano lớn tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19...
 
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
 
Giai đoạn 2017 - 2020, đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng thường xuyên hướng về các xã khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo,...
 
Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng tiếp tục kiện toàn và duy trì 15 câu lạc bộ Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường tại 15 xã, thị trấn với 300 thành viên. Các câu lạc bộ ra quân thực hiện nhiệm vụ ít nhất 1 lần/tháng, nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý các điểm nóng về rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường thực hiện 15 mô hình tuyến đường hoa thanh niên, trồng, chăm sóc cây phân tán. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội, các cấp bộ đoàn từ huyện tới cơ sở đã tổ chức 485 đợt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại 965 km đường, thu hút trên 30.000 lượt ĐVTN tham gia. 
 
Ngoài ra, Huyện đoàn Đức Trọng đã thực hiện Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Tà Năng và Đa Quyn, NThol Hạ với chiều dài đoạn đường là 11,1 km. Trị giá 5 công trình trên 350 triệu đồng... Hơn 4.000 lượt ĐVTN tham gia trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn với hàng ngàn cây xanh được trồng.
 
Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đều đặn tổ chức tuyên truyền và huy động đoàn viên các tổ chức cơ sở đoàn tham gia hiến máu với số đơn vị máu thu được vượt chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, đều có 30 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 600 ĐVTN tham gia phối hợp với công an giao thông điều tiết giao thông và hỗ trợ thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi.
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong năm 2020, Huyện đoàn Đức Trọng đã thành lập 16 đội thanh niên xung kích tình nguyện phòng, chống COVID-19 gồm hơn 320 thành viên tham gia. Theo đó, các đội đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực như: tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân; tiến hành phát hơn 12.000 khẩu trang miễn phí, hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền, 100 mũ chống giọt bắn, lắp đặt 6 pano hình ảnh tuyên truyền phòng, chống COVID-19… với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.
 
Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực, các hoạt động thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ huyện Đức Trọng đã khẳng định được vai trò xung kích của ĐVTN trong tất cả các lĩnh vực. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống quý báu của thanh niên; xây dựng môi trường để ĐVTN tiếp tục chia sẻ, cống hiến và khẳng định bản thân” - chị Nguyễn Thị Định cho biết.
 
VIỆT QUỲNH