Đơn Dương: Tăng cường các đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch Covid-19

01:07, 12/07/2021

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi trên địa bàn huyện xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, 10 đội hình thanh niên tình nguyện huyện Đơn Dương đã tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi trên địa bàn huyện xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, 10 đội hình thanh niên tình nguyện huyện Đơn Dương đã tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch
Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch
 
Ngày 12/7, anh Nguyễn Hoàng Sơn - Bí thư Huyện Đoàn Đơn Dương cho biết: Hiện, toàn huyện có 10 đội hình thanh niên tình nguyện tại 10 xã, thị trấn, với tổng số 100 tình nguyện viên.
 
Các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Đo thân nhiệt, hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch; tham gia hướng dẫn, phân luồng tuyến giao thông khi lưu thông qua thị trấn Thạnh Mỹ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu và thực hiện nghiệm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ, cũng như các nguyên tắc phòng chống dịch.
 
Bên cạnh đó, từ hơn một tháng nay, các đội hình duy trì việc hỗ trợ Nhân dân cài đặt các phần mềm khai báo y tế BlueZone, Vietnam Health Declaration... tại cổng Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã; tăng cường lực lượng hỗ trợ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 27 (thị trấn D’ran).
 
Các đội hình thanh niên tình nguyện được hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong các trường hợp cần thiết.
 
VIỆT QUỲNH