Đạ Tẻh: Đoàn viên gây quỹ ủng hộ chốt bảo vệ vùng xanh

06:09, 07/09/2021

(LĐ online) - Hơn một tuần nay, các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh) đã triển khai chương trình nấu và bán sữa nhằm gây quỹ, ủng hộ các chốt bảo vệ vùng xanh tại địa phương.

(LĐ online) - Hơn một tuần nay, các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh) đã triển khai chương trình nấu và bán sữa nhằm gây quỹ, ủng hộ các chốt bảo vệ vùng xanh tại địa phương.
 
Tặng sữa cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
Tặng sữa cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
 
Những chai sữa bắp, trà bí đao, sữa bí đỏ, khoai lang tím được các đoàn viên, thanh niên nấu sau những lần gom đơn đặt hàng trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Trị cho biết: “Chương trình được mọi người hưởng ứng và ủng hộ rất nhiệt tình, các đoàn viên tích cực tham gia. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn; đồng thời, tiếp sức, cổ vũ tinh thần cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, bảo vệ vùng xanh trên địa bàn”.
 
Sau một tuần phát động, 3 lần tổ chức nấu sữa bán gây quỹ, Đoàn xã Quảng Trị đã thu về được 1,1 triệu đồng; đồng thời, tặng sữa uống cho 3 điểm bảo vệ vùng xanh xã Quảng Trị và chốt kiểm dịch xã Đạ Kho. Chương trình đã thu hút được 30 lượt đoàn viên tham gia, được chia ra các nhóm nhỏ làm các công đoạn, nhằm đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Số tiền này sẽ được trao cho các chốt bảo vệ vùng xanh để mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Chương trình sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
 
Nhằm chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Quảng Trị đã thực hiện nhiều phần việc như: Tham gia tổ phòng chống Covid cộng đồng, tổ thanh niên xung kích; phát 1.200 tờ rơi, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống Covid-19trên địa bàn khu dân cư sinh sống; 50 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch tại các chốt; xây dựng 2 điểm rửa tay sát khuẩn và phát hơn 150 chai nước sát khuẩn, 950 khẩu trang miễn phí cho bà con Nhân dân...
 
Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con Nhân nhân trong đại dịch, Đoàn Thanh niên xã Quảng Trị đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã thực hiện chương trình Tủ bánh mì 0 đồng. Qua 8 buổi thực hiện đã phục vụ được 950 ổ bánh mì miễn phí đến tay bà con khó khăn tại địa phương.
 
V.QUỲNH