Lâm Đồng có 2 thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng ''15 tháng 10''

03:10, 09/10/2021

(LĐ online) - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 65 thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2021, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). 

(LĐ online) - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 65 thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2021, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). 
 
Anh Trần Thế  Hoàng trao công trình sân chơi cho em của Huyện Đoàn Đạ Tẻh tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021
Anh Trần Thế Hoàng trao công trình sân chơi cho em của Huyện Đoàn Đạ Tẻh tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021
 
Trong 65 thanh niên tiêu biểu được trao giải thưởng lần này, tỉnh Lâm Đồng có 2 cá nhân là anh Trần Thế Hoàng - Nguyên Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đạ Tẻh và anh Lê Minh Huy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đơn Dương, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Ka Đô, huyện Đơn Dương.
 
Trong thời gian công tác tại Huyện Đoàn Đạ Tẻh, anh Trần Thế Hoàng (34 tuổi) đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong đẩy mạnh công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện; phân cụm khối thi đua và triển khai kế hoạch xây dựng Chi đoàn, Chi hội kiểu mẫu... Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại cơ sở.
 
Bên cạnh đó, anh Hoàng đã tham mưu cho Ban Thường trực Huyện ủy tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên; tổ chức tốt Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tham mưu triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Đạ Tẻh chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tổ chức và nhân rộng quầy “Bánh mì 0 đồng” hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với hơn 15.000 ổ bánh mì, vận động hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương hơn 3,5 tấn gạo...
 
Anh Lê Minh Huy (34 tuổi) đã có nhiều giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Hội thông qua việc thành lập các câu lạc bộ đội nhóm tại địa phương. Đồng thời, thành lập mô hình tổ hợp tác rau sạch thanh niên (đến nay, tổ hợp tác đã có 8 tổ viên và hoạt động ổn định, mang lại thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng/ hộ tổ viên); mô hình “Hành trình thứ hai của rác thải tái chế”, mô hình thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, con đường thanh niên, câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền vận động hiến máu...
 
Anh Lê Minh Huy (ngoài cùng bên trái) hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương
Anh Lê Minh Huy (ngoài cùng bên trái) hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương
 
Ngoài ra, anh Lê Minh Huy còn tham gia tổ chức các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên như “Xuân tình nguyện - Ấm áp sẻ chia”, “Mùa Đông ấm áp yêu thương”, hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…, triển khai hiệu quả các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện.
 
Giải thưởng “15 tháng 10” là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Năm nay, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được tổng số 92 hồ sơ từ 55 tỉnh, thành phố. Sau khi hội đồng họp và thống nhất, Ban tổ chức quyết định trao tặng 65 cá nhân.
 
Giải thưởng nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên và tuyên dương đội ngũ cán bộ Hội tiêu biểu góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ Hội không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
V.QUỲNH