Trao tặng mô hình Thư viện Măng non cho học sinh Đạ Tẻh

05:12, 20/12/2021

(LĐ online) - Ngày 20/12, thừa ủy quyền của Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Đội xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh) đã trao tặng mô hình Thư viện Măng non với hơn 300 cuốn sách cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Trị.

(LĐ online) - Ngày 20/12, thừa ủy quyền của Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Đội xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh) đã trao tặng mô hình Thư viện Măng non với hơn 300 cuốn sách cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Trị.
 
Trao mô hình Thư viện Măng non cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Trị
Trao mô hình Thư viện Măng non cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Trị
 
Thư viện Măng non này được xây dựng theo lối không gian mở, dễ dàng tiếp cận với các em đội viên, học sinh; được bài trí sinh động, bắt mắt với những đầu sách đã được chọn lọc, gồm sách lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân, học thuật...
 
Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nhằm bồi đắp niềm đam mê đọc sách, giúp các em đội viên, thiếu nhi được tiếp cận với nhiều nguồn kiến thức phong phú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng và trao tặng Thư viện Măng non cũng như triển khai các công trình, phần việc và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Qua đó, giúp đỡ các em học sinh vươn lên trong cuộc sống, tìm được niềm vui và trau dồi kỹ năng đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, ươm mầm khát vọng trở thành công dân có ích cho xã hội. 
 
Trong thời gian tới, để thể hiện trách nhiệm của các cấp bộ Đội trong việc rèn luyện văn hóa đọc cho các em đội viên, thiếu nhi; qua đó lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các tổ chức Đội toàn tỉnh, theo chị Dung, mô hình này sẽ được Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai về Hội đồng Đội các huyện, thành phố trên địa bàn nghiên cứu, xây dựng và thực hiện mô hình Thư viện Măng non tại địa phương quản lý; đảm bảo trong năm học 2021-2022, mỗi địa phương có ít nhất 2 mô hình được triển khai hiệu quả. 
 
T.T.HIỀN