Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên

05:03, 21/03/2022
Khi tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đổi mới phương thức hoạt động trở thành nhiệm vụ tất yếu của cả hệ thống chính trị nói chung và Đoàn Thanh niên nói riêng. Đó là điều kiện căn bản để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ được giao và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Thanh niên Lâm Đồng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Thanh niên Lâm Đồng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
 
Lâm Đồng hiện có 22 tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; 653 tổ chức cơ sở Đoàn; trên 3 ngàn Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, trên 79 ngàn đoàn viên. Toàn tỉnh có trên 266 ngàn thanh niên (chiếm 20,25% dân số). Thực tiễn cho thấy, thanh niên đã thể hiện trí tuệ, nhiệt huyết, năng lực, lý tưởng thông qua các hoạt động Đoàn, các phong trào thi đua yêu nước, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh… đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng tầm vị thế, vai trò của thanh niên trong xã hội. 
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh uỷ Lâm Đồng, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong lực lượng thanh niên hiện nay. Đơn cử như việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp chưa mạnh mẽ, toàn diện. Hoạt động của tổ chức Đoàn cấp cơ sở chưa thật sự vững mạnh. Một bộ phận thanh niên dễ bị dao động về lập trường, tư tưởng, thiếu kỹ năng, kiến thức, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng trẻ hóa và diễn biến ngày càng phức tạp...
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có việc quản lý Nhà nước về công tác thanh niên còn nhiều bất cập. Công tác tham mưu, đề xuất của tổ chức Đoàn với cấp ủy, chính quyền còn thụ động, chưa kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Đoàn chậm đổi mới. Năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn ở một số nơi còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình chính trị, đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc... là những nguyên nhân mấu chốt.
 
Trước những vấn đề đặt ra, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TUvề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới nhằm mục tiêu: Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, sáng tạo, làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp giáo dục thanh niên, đảm bảo đủ số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách theo quy định, ít nhất 70% đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên. Xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Những hình thức bán hàng gây quỹ đã được nhiều tổ chức Đoàn triển khai trong Tết Nguyên đán vừa qua, nhằm chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Ảnh: Việt Quỳnh
Những hình thức bán hàng gây quỹ đã được nhiều tổ chức Đoàn triển khai trong Tết Nguyên đán vừa qua, nhằm chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Ảnh: Việt Quỳnh
 
Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn - Hội, công tác thanh niên thông qua việc nắm bắt tình hình và định hướng công tác thanh niên; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; gặp gỡ, đối thoại với thanh niên; mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo... Bởi kết quả công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng cũng cần đổi mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ trên các lĩnh vực. Đổi mới quy trình tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác thanh niên đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên, đảm bảo tỷ lệ phát triển đảng viên mới từ đoàn viên đạt từ 65%/năm trở lên. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong hoạt động tổ chức đoàn và công tác thanh niên... Đó là những điều kiện cần. Song, để nâng tầm vị thế thanh niên, vai trò, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên đóng vai trò quyết định. Tại Nghị quyết số 11, Tỉnh uỷ Lâm Đồng nêu rõ những nhiệm vụ đặt ra cho Đoàn Thanh niên. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tình hình mới. Chủ động hơn công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng trong thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đoàn Thanh niên các cấp cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là trong sinh viên, học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp. Đoàn Thanh niên các cấp huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên. Tăng cường và mở rộng công tác quốc tế thanh niên, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn. Tích cực và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ, năng lực, nhiệt tình thực sự tiêu biểu để có khả năng vận động thanh niên...
 
Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn sẽ góp phần làm tốt hơn chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
NGỌC NGÀ