Đưa vào hoạt động khu vui chơi thiếu nhi miễn phí trong nhà

11:03, 20/03/2022
(LĐ online) - Sáng 20/3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình khu vui chơi thiếu nhi miễn phí trong nhà đặt tại Trung tâm. 
 
Các em thiếu nhi thích thú với các trò chơi tại khu vui chơi trong ngày đầu hoạt động
Các em thiếu nhi thích thú với các trò chơi tại khu vui chơi trong ngày đầu hoạt động
 
Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); đồng thời, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, chị Trịnh Thị Loan – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong những năm qua, nhằm tiếp tục thực hiện những đề án lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương về công tác tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng, Trung tâm đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp khu vui chơi cộng đồng ngoài trời với đa dạng các loại hình trò chơi. Từ đó, đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi tại địa phương và thường xuyên phục vụ hơn 16.500 lượt thanh thiếu nhi cũng như quần chúng nhân dân tham gia vui chơi mỗi năm.
 
Khu vui chơi miễn phí trong nhà với tổng vốn đầu tư trên 400 triệu đồng được hoàn thành và đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thanh thiếu nhi tại địa phương, phù hợp với thời tiết mùa mưa của TP Đà Lạt. Khu vui chơi mới với các trò chơi vận động sẽ kích thích khả năng sáng tạo, khơi gợi trí thông minh, rèn luyện sức khoẻ, phát triển toàn diện cho các em, với phương châm "Vui tươi - An toàn - Tư duy - Phát triển”.  
 
Chị Trịnh Thị Loan cho biết thêm, để công trình đưa vào khai thác phát huy hiệu quả tích cực, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ thường xuyên duy tu, bảo trì, bổ sung thêm các tiện ích, vui chơi giải trí mới để phục vụ thiếu nhi, với mong muốn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng thật sự trở thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn, phát triển toàn diện cho nhiều thế hệ thiếu nhi của địa phương.
 
V.QUỲNH