Sôi nổi các hoạt động trong Ngày đoàn viên và Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ I

05:03, 20/03/2022
(LĐ online) - Ngày 20/3, tại xã Gung Ré, huyện Di Linh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình Ngày đoàn viên và ra quân Ngày Chủ nhật Xanh lần I năm 2022. Chương trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
Trao tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn
Trao tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn
 
Đến dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Huyện ủy, UBND huyện Di Linh; UBND xã Gung Ré, Viettel Lâm Đồng, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Di Linh.
 
Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng 200 bộ đồ bảo hộ cho Trung tâm Y tế huyện Di Linh, nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng trao tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà nhân ái cho gia đình anh K’Se (ngụ xã Tân Lâm) với số tiền 50 triệu đồng, với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ, động viên thanh niên khó khăn ổn định về cuộc sống và nhà ở, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ bà con nhân dân nông thôn có đoạn đường thắp sáng, từ đó đảm bảo về an ninh trật tự cho khu dân cư, dịp này, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn cơ sở Điện lực Lâm Đồng và Chi đoàn Điện lực Di Linh cũng  trao tặng 2 công trình thắp sáng đường quê trị giá 60 triệu đồng cho bà con thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố và thôn Hàng Làng, xã Gung Ré.
 
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp trao tặng 2 công trình thắp sáng đường quê cho bà con thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố và thôn Hàng Làng, xã Gung Ré
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp trao tặng 2 công trình thắp sáng đường quê cho bà con thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố và thôn Hàng Làng, xã Gung Ré
 
Cũng trong chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 cây mai anh đào cho Đoàn xã Gung Ré, nhằm xây dựng công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới. Viettel Lâm Đồng trao tặng 10 suất học bổng, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn cơ sở Xăng dầu tỉnh trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Gung Ré.
 
Nhằm tập hợp các thành viên có tinh thần tích cực, tình nguyện tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, vì môi trường xanh - sạch - đẹp, dịp này, Đoàn Thanh niên xã Gung Ré đã tổ chức ra mắt Đội Thanh niên Tình nguyện thu gom rác.
 
Ngoài ra, trong chương trình còn có chuỗi các hoạt động diễn ra song song như:  Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua ứng dụng kahoot; ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; chương trình “triệu túi an sinh” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; gian hàng đổi rác thải lấy quà tặng diễn ra tại Trường THCS Gung Ré; trồng cây phân tán và dọn vệ sinh môi trường; gian hàng chợ 4.0 tại chợ Di Linh do Vietel Lâm Đồng chủ trì phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Huyện Đoàn Di Linh triển khai.
 
Phát biểu tại chương trình, chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh trong những năm gần đây đã góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Hoạt động tình nguyện nói chung và phong trào Ngày Chủ nhật Xanh nói riêng đã và đang trở thành phong trào hành động đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà, ngày càng lan tỏa rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
 
Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào, chị Trần Thị Chúc Quỳnh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục căn cứ vào điều kiện cụ thể ở địa phương để tổ chức đồng loạt ít nhất bốn Ngày Chủ nhật Xanh trong năm, cụ thể là ngày 20/3, 29/5, 24/7, 18/9 với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực; củng cố, duy trì và thành lập mới các đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
 
V.QUỲNH