Huyện Đoàn Cát Tiên: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

04:06, 02/06/2022
Huyện Đoàn Cát Tiên đang tập trung chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 16/6, sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2017-2022 và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi thời gian tới. 
 
Đến nay, 100% cơ sở đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Cát Tiên đã tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
Đến nay, 100% cơ sở đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Cát Tiên đã tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
 
•  NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT
 
Trong nhiệm kỳ qua, Huyện Đoàn đã tổ chức 4 đợt công tác xã hội “về nguồn”,“Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” như: thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, cựu TNXP khó khăn; phối hợp tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7... đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lòng biết ơn cho thanh, thiếu nhi. 
 
Cũng trong 5 năm qua, Huyện Đoàn Cát Tiên xây dựng 8 công trình nhà Nhân ái tổng trị giá 240 triệu đồng, 6 công trình thắp sáng đường quê với tổng chi phí 370 triệu đồng, 9 công trình sân chơi cho em trị giá 45 triệu, ra mắt 12 đội hình Thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện (gần 1.000 đơn vị máu) với hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 9 đợt cho 556 người với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; trao tặng 1.654 phần quà cho đoàn viên thanh niên (ĐNTN), người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán...
 
 Duy trì 14 mô hình, câu lạc bộ, đội, nhóm bảo vệ môi trường thu hút trên 700 ĐVTN tham gia. Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện với 57 thành viên, hằng năm, tham gia hiến gần 200 đơn vị máu. Huy động ĐVTN tham gia trồng mới hơn 50.000 cây xanh trong nhiệm kỳ, tổ chức 18 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh” định kỳ hằng quý; đồng thời, triển khai nhiều công trình, phần việc như: thu gom được rác thải, nạo vét kênh mương, xây dựng 36 đoạn đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp vận động trao tặng hơn 30 tấn rau, củ và nhu yếu phẩm phục vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly trên địa bàn huyện, các tỉnh, thành phố ảnh hưởng do dịch. Đến nay, đã có hơn 1.394 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam...
 
•  CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI HỘI
 
Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở thời gian vừa qua là tiền đề để tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cát Tiên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. 
 
Hướng về đại hội, công tác tuyên truyền được Huyện Đoàn Cát Tiên đẩy mạnh với nhiều băng rôn, cờ phướn; qua mạng xã hội, thông tin trên báo, đài của địa phương. Tổ chức sôi nổi các hoạt động để chào mừng đại hội như: giải bóng đá U11, U13; thi pano ảnh và đăng cai nhiều hoạt động cấp tỉnh tại địa phương như ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chủ nhật xanh, giao lưu bóng đá khu vực có đông thanh niên đồng bào dân tộc, thi tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng...
 
Chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên cho biết: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ IX sẽ đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ qua và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn, và Phong trào Thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội sẽ bầu chọn Ban Chấp hành khóa IX với số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn để lãnh đạo công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi tại địa phương. 
 
Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cát Tiên đã xây dựng đề án nhân sự và xin ý kiến phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Về việc công bố logo chính thức của đại hội, Huyện Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thi thiết kế logo chính thức của đại hội và công bố trên fanpage Tuổi trẻ Cát Tiên. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã trình Thường trực Huyện ủy Cát Tiên, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy phê duyệt về dự thảo, văn kiện đại hội và đề án nhân sự. Việc lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của ĐVTN về văn kiện đại hội được Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo tập trung đóng góp ý kiến góp ý thông qua đại hội Đoàn ở cơ sở. Riêng Huyện Đoàn Cát Tiên tổ chức 3 hội nghị để lấy ý kiến góp ý văn kiện của huyện, tỉnh, Trung ương Đoàn với sự tham gia hơn 200 cán bộ, đoàn viên; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn các thời kỳ trên địa bàn huyện để phát huy trí tuệ tập thể.
 
ĐỨC TÚ