Hơn 400 học sinh tham gia Ngày hội Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hoá giao thông

10:07, 12/07/2022
(LĐ online) - Ngày 12/7, tại huyện Đơn Dương, hơn 400 học sinh, đoàn viên, thanh niên và phụ huynh đã cùng tham gia các hoạt trong Ngày hội Tuổi trẻ Lâm Đồng với Văn hóa giao thông. 
 
Thượng úy Dương Thái An - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho học sinh
Thượng úy Dương Thái An - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho học sinh
 
Chương trình do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công ty TNHH Honda Ngọc Anh và Huyện Đoàn Đơn Dương tổ chức.
 
Tham dự chương trình có đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh; Thượng úy Dương Thái An - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; đồng chí Trần Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương.
 
Tại Ngày hội, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được nghe tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn. Song song đó, các đơn vị cũng phát hành  tờ thông tin tuyên truyền về văn hóa khi tham gia giao thông, trao tặng 350 mũ bảo hiểm và thay dầu nhớt miễn phí cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện Đơn Dương.
 
Cũng trong Ngày hội, Hội thi nhảy cổ động Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông đã được tổ chức với sự tham gia của 7 nhóm nhảy. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội.
 
Phát biểu tại chương trình, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Từ năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động trong tuổi trẻ toàn tỉnh Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh về tuyên truyền an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông; góp phần giảm tỉ lệ thương vong vì tai nạn. 
 
Tại Ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải trở thành những tuyên truyền viên, tích cực vận động người tham gia giao thông thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.
 
V.QUỲNH