Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

06:11, 17/11/2022
(LĐ online) - Chiều 17/11, Thành Đoàn Đà Lạt phối hợp với Công ty Amway, Đoàn cơ sở Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Lê Thị Hồng Loan, ngụ tại Phường 7, TP Đà Lạt.
 
Thành Đoàn Đà Lạt khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Hồng Loan
Thành Đoàn Đà Lạt khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Hồng Loan
 
Gia đình chị Loan thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, hai con còn đang đi học, chồng bị tai biến liệt nửa người, đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động. Bản thân chị Loan sức khỏe yếu, bị thoái hóa đốt sống lưng, thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Hiện, chị làm nghề bán bánh tráng nướng, thu nhập không ổn định. Trước hoàn cảnh đó, Thành Đoàn Đà Lạt đã vận động các mạnh thường quân, quyên góp 50 triệu đồng để gia đình chị Loan xây dựng lại căn nhà. Dự kiến ngôi nhà cấp 4 với diện tích xây dựng khoảng 60 m2 sẽ được hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng trước Tết Nguyên đán 2023.
 
Tiếp đó, Thành Đoàn Đà Lạt cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi  em Nguyễn Bùi Xuân Mai, là đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Khu quy hoạch 3 tháng 2, Phường 1. Em Xuân Mai bị khuyết tật ở chân và bị bệnh tim, ở một mình với ba. Ba Mai chạy xe thồ nuôi em ăn học, thu nhập bấp bênh. Căn nhà ở của cha con Mai đã xuống cấp, dột nát, ẩm thấp. Tại đây, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, đồng thời trao tặng cho Xuân Mai 50 triệu đồng, nhằm hỗ trợ gia đình sửa chữa lại căn nhà, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.  
 
Thành Đoàn Đà Lạt trao tặng cho gia đình em Nguyễn Bùi Xuân Mai 50 triệu đồng để sửa chữa nhà ở
Thành Đoàn Đà Lạt trao tặng cho gia đình em Nguyễn Bùi Xuân Mai 50 triệu đồng để sửa chữa nhà ở
 
Theo anh Trần Ngọc Minh - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt, đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chăm lo cho các gia đình thuộc diện chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên yếu thế trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
V.QUỲNH - TUẤN ANH