Tuổi trẻ Cát Tiên với Phong trào Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

12:01, 05/01/2023
Hưởng ứng Phong trào thanh niên Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Cát Tiên đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Tuổi trẻ Cát Tiên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để trồng cây, thu gom rác thải
Tuổi trẻ Cát Tiên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để trồng cây, thu gom rác thải
 
Chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên chia sẻ, Phong trào thanh niên Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nội dung trọng tâm của Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” do Trung ương Đoàn phát động. Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hằng năm, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đều tổ chức các đợt chiến dịch xung kích, tình nguyện hướng về người nghèo, đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa. 
 
Trong năm 2022, các cơ sở đoàn đều đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, Đoàn xã Đức Phổ, Chi đoàn Nội chính - Bảo hiểm xã hội, Chi đoàn Công an, Chi đoàn Quân sự, Chi đoàn Kinh tế và Hạ tầng cùng Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường Thôn 3, xã Đức Phổ gồm 10 bóng đèn trị giá 15 triệu đồng; Huyện Đoàn Cát Tiên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại Quảng Ngãi trị giá 57 triệu đồng. 
 
Cùng với đó, Huyện Đoàn Cát Tiên đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Hoàn thiện và duy trì các tiêu chí về môi trường tại các xã nông thôn mới theo hướng giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Đơn cử như xây dựng Mô hình chợ dân sinh Giảm thiểu rác thải nhựa tại chợ Phù Mỹ và tặng 100 túi cói đi chợ cho bà con; phát động 4 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải ...tại các xã, thị trấn; ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”.
 
Ngoài ra, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuổi trẻ Cát Tiên huy động 90 đoàn viên trồng 130 cây viết tại đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Cát Tiên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2022); phối hợp tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè” và “Ngày Chủ nhật xanh lần 2”; tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy sữa; ra quân “Chủ nhật xanh” trồng hơn 250 cây xanh và vệ sinh môi trường tại hồ Đạ Sị, xã Tiên Hoàng; tổ chức trồng 1.200 cây xanh tại tuyến đường liên thôn Phước Trung nhằm hưởng ứng Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.
 
Đặc biệt, trong các phong trào tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, Huyện Đoàn Cát Tiên đã tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế. Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em thông qua việc triển khai 5 lớp dạy bơi trong dịp hè cho hơn 200 em thiếu nhi tham gia. Tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện; “Thứ Bảy tình nguyện”, “Hiến máu tình nguyện”. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Cát Tiên còn kêu gọi các đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. 
 
Mặt khác, Huyện Đoàn Cát Tiên đã duy trì, phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại các trường học, các xã, thị trấn. Đến nay, 100% đoàn các trường THPT, liên đội các trường học trên địa bàn đều duy trì có hiệu quả Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đồng thời, tăng cường truyền thông, nhân rộng Mô hình “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”.
 
Với những nội dung hoạt động phong phú, đa dạng của phong trào xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Cát Tiên đã thể hiện rõ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Qua đó, hướng đoàn viên, thanh niên đến với cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội; đóng góp công sức, trí tuệ tuổi trẻ, xây dựng quê hương Cát Tiên ngày càng giàu đẹp.
 
HOÀNG SA