Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm, chúc tết các doanh nghiệp ngày đầu năm mới

CHÍNH THÀNH 17:46, 27/01/2023

(LĐ online) - Ngày 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán), đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc tết, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh một số doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày đầu năm mới.

Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác thăm, ghi nhận tình hình sản xuất, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt nhân ngày đầu năm
Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác thăm, ghi nhận tình hình sản xuất, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Sợi Đà Lạt nhân ngày đầu năm

Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác thăm, ghi nhận tình hình sản xuất, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt nhân ngày đầu năm
Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác thăm, ghi nhận tình hình sản xuất, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Sợi Đà Lạt nhân ngày đầu năm

Tại các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đoàn tới thăm (Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, Nhà máy Điện gió Cầu Đất, Khu du lịch Lang Biang và hộ sản xuất kinh doanh Thành Hiếu), lãnh đạo các công ty, hộ kinh doanh chia sẻ tình hình kinh doanh năm 2022 nhìn chung có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Nhà máy Điện gió Cầu Đất
Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Nhà máy Điện gió Cầu Đất

Tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Alessandro di Palma - Tổng Giám đốc Công ty THHH Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) vui mừng cho biết, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, năm 2022 là năm mà nhà máy chạy hết công suất và có các đơn hàng liên tục. Hiện nay, nhà máy có 250 nhân viên với mức lương trung bình 10 triệu đồng/tháng. Năm 2022, nhà máy sản xuất được 2.105 tấn sợi, tăng 47% so với năm 2021. Đóng thuế vào ngân sách nhà nước trên 60 tỷ đồng. Hiện tại, nhà máy đang lắp đặt thêm 1 chuyền máy để nâng cao công suất, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 7/2023. 

Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà đầu năm cho cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng, đơn vị quản lý vận hành Khu du lịch Lang Biang
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà đầu năm cho cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng, đơn vị quản lý vận hành Khu du lịch Lang Biang

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương, chủ đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) thông tin với đoàn công tác của Tỉnh ủy, Dự án có tổng diện tích 372,54ha, tổng công suất 68MW với tổng mức đầu tư 2.440 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 10/2020 và hiện đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt hoàn thiện xong 15 trụ turbine vào tháng 6/2022, đóng điện trạm 110KV nối vào lưới điện quốc gia ngày 26/10/2022. 

Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà hộ sản xuất kinh doanh Thành Hiếu (thị trấn Lạc Dương)
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà hộ sản xuất kinh doanh Thành Hiếu (thị trấn Lạc Dương)

Đại diện Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương cho biết, khó khăn hiện nay là chưa có cơ chế giá cho nhà máy giai đoạn sau ngày 31/10/2021 nên đến thời điểm hiện tại, tuy đã hoàn thiện nhưng nhà máy chưa được bán điện thương mại lên lưới điện quốc gia, gây khó khăn rất lớn cho công ty.

Nhân chuyến thăm, chúc tết doanh nghiệp đầu năm mới của đoàn công tác Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Lạt thăm hỏi, tặng quà cán bộ công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt
Nhân chuyến thăm, chúc tết doanh nghiệp đầu năm mới của đoàn công tác Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Lạt thăm hỏi, tặng quà cán bộ công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt

Tại huyện Lạc Dương, đoàn công tác đã đến chúc tết, thăm hỏi, động viên cán bộ và người lao động Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng, đơn vị quản lý vận hành Khu du lịch Lang Biang. Lãnh đạo công ty chia sẻ, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Du lịch đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2022, số lượt khách đến với khu du lịch xấp xỉ 500.000 lượt, doanh thu đạt gần 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khu du lịch lâu nay đều sử dụng nguồn lao động chính là người địa phương (với khoảng 90% lao động), góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho bà con nơi đây.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Lạt thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt thăm, tặng quà cán bộ, công nhân Nhà máy Điện gió Cầu Đất
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Lạt thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty THHH Sợi Đà Lạt thăm, tặng quà cán bộ, công nhân Nhà máy Điện gió Cầu Đất

Đoàn công tác của Tỉnh ủy cũng đã thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất của một trong những cơ sở sản xuất và kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện Lạc Dương là hộ sản xuất kinh doanh Thành Hiếu (thị trấn Lạc Dương). Hiện nay, quy mô sản xuất nông nghiệp của cơ sở Thành Hiếu gồm khoảng 8ha trồng bông hồng và dâu tây, tạo công ăn việc làm cho gần 30 lao động tại địa phương. Chủ hộ kinh doanh thông tin, sau khi thu hoạch, sản phẩm nông nghiệp sẽ được đưa về cơ sở để phân loại, tuyển chọn và đóng gói sản phẩm với bao bì bắt mắt mang thương hiệu riêng trước khi đưa ra thị trường.

Sau khi thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, hộ sản xuất trong thời gian qua và cho biết lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. 

Đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh, với kết quả khả quan đạt được năm 2022, trong năm 2023, các doanh nghiệp cần giữ vững khí thế, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng các vấn đề phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế, về cảnh quan, vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khỏe người lao động trong quá trình vận hành. 

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận gửi lời chúc tới các lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân, người lao động những nơi tới thăm có một năm hoạt động thành công, phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí kỳ vọng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các doanh nghiệp sẵn sàng ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm, tạo khí thế, động lực mới trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung.