Báo chí tuyên truyền toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7

NGỌC NGÀ 12:32, 23/02/2023

(LĐ online) - Sáng 23/2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông thuộc các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên đia bàn Quân khu.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt
Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt cùng sự tham gia của 118 đại biểu là đại diện lãnh đạo: Cơ quan Thường trực Khu vực miền Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu.
Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; sự gắn bó, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác tư tưởng, lý luận báo chí nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung – Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Khu vực miền Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Đặng Mạnh Trung – Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Khu vực miền Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2022, công tác phối hợp hoạt động giữa Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu được thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quân sự - quốc phòng địa phương, hoạt động đối ngoại quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, chung sức xây dựng nông thôn mới...
Điều đó đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố trận địa chính trị - tư tưởng, thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt. 
Tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ và các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu.

Các đồng chí thủ trưởng Quân khu 7 tham dự buổi gặp mặt
Các đồng chí thủ trưởng Quân khu 7 tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn mà ngành tuyên giáo, báo chí đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Chính uỷ Quân khu cũng bày tỏ mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tuyên giáo, truyền thông các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Quân khu 7, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, văn hoá văn nghệ, thông tấn báo chí tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các thông tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phản ảnh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội, nhất là làm nhiệm vụ của các đơn vị ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu tham dự buổi gặp mặt
Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu tham dự buổi gặp mặt

Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp thông tin để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thông qua đó để dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lực lượng vũ trang, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022
Đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ tham dự buổi gặp mặt
Đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ tham dự buổi gặp mặt
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh uỷ, thành uỷ tham dự buổi gặp mặt
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh uỷ, thành uỷ tham dự buổi gặp mặt

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu năm 2022.