Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật

NGỌC NGÀ 09:35, 15/02/2023

(LĐ online) - Sáng 15/2, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.  Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị
Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị

Về công tác kỹ thuật, năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng mệnh lệnh của cấp trên. Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị thường xuyên kiểm tra tình trạng chất lượng của vũ khí, trang bị và đảm bảo duy trì đủ cơ số đạn dự trữ theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh. 
Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư nâng cấp, củng cố 13 nhà kho vũ khí, đạn dược; xây mới và bổ sung trang thiết bị tại Trạm sửa chữa tổng hợp.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư, mua sắm, cải tiến các phương tiện, trang bị kỹ thuật bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh. Hệ thống phòng, chống cháy nổ, thu lôi chống sét đều được trang bị đồng bộ, hằ̀ng năm duy trì nghiêm chế độ kiểm định, sửa chữa và khắc phục các hệ thống thu lôi chống sét, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình quốc phòng. Công tác trạm xưởng luôn được bảo đảm. Hệ thống nhà che vũ khí, trang bị kỹ thuật thường xuyên được củng cố, đảm bảo an toàn.

Công tác tăng gia sản xuất được thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần của lực lượng vũ trang tỉnh
Công tác tăng gia sản xuất được thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần của lực lượng vũ trang tỉnh

Về công tác hậu cần, năm qua, ngành Hậu cần thuộc Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tại các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên. 
Với chức trách, nhiệm vụ được giao, ngành Hậu cần đã bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tích cực tăng gia sản xuất với trên 10.000 kg thịt các loại; trên 4.000 kg cá… Thu tăng gia sản xuất, làm kinh tế trong toàn tỉnh đạt trên 11 tỷ đồng. Đảm bảo sức khoẻ cho bộ đội.
 Ngành Hậu cần cũng đã chỉ đạo cơ quan doanh trại thường xuyên theo dõi, đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản đúng tiến độ, đúng quy trình, quy định của Nhà nước, bảo đảm chất lượng thẩm mỹ công trình. Các đơn vị trong toàn tỉnh đã tập trung đầu tư từng bước xây dựng doanh trại đơn vị “Chính quy, xanh, sạch, đẹp” bằng hàng ngàn công lao động của bộ đội, sửa chữa doanh trại, hoàn thiện hệ thống panô biển bảng, trồng cây xanh, hoa, cỏ, làm mới sân đường nội bộ với 3.750 ngày công.

Công tác kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao
Công tác kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao

Ngành Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phân cấp vận tải theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngoài ra, bảo đảm vận chuyển kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác. 
Tại hội nghị, Bộ CHQS cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2023 và đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.