Đà Lạt: Trao huy hiệu Đảng cho 108 đảng viên

NGUYỆT THU - CHÍNH THÀNH 15:11, 02/02/2023

(LĐ online) - Sáng ngày 2/2, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930  – 3/2/2023), Thành ủy Đà Lạt long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu  75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 108 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Lạt.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)

Tham dự lễ trao huy  hiệu đảng có các đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; Tôn Thiện San - – Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, cùng đông đủ đại diện các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban, đơn vị liên quan, các đảng viên nhận huy hiệu đảng dịp này về dự.
Thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt, đồng chí Đặng Trí Dũng gửi lời chúc mừng 108 đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu Đảng trong đợt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Thành ủy Đà Lạt bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống và công tác, các đồng chí sẽ tiếp tục là tấm gương trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, dìu dắt thế hệ đảng viên lớp sau, đóng góp trí tuệ và một phần sức lực vào công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng và công sức của bao nhiêu thế hệ. Khi nghỉ hưu, trở về địa phương, các đồng chí luôn gương mẫu, quan tâm, chăm lo cho cuộc sống bình yên của nhân dân, tiếp tục dìu dắt các thế hệ con cháu trưởng thành, đóng góp không nhỏ cho sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, cho sự phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực của từng địa phương và thành phố trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Bí thư Thành ủy Đà Lạt cũng ôn lại lịch sử 93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.  

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)

Kế tục sự nghiệp lớn lao đó, tháng 4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đà Lạt, Lâm Đồng được thành lập. Từ đây, giai cấp công nhân và nhân dân Đà Lạt đã có Đảng tiên phong lãnh đạo. Trong quá trình lãnh đạo và hoạt động cách mạng, trước sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù, nhưng cán bộ, đảng viên vẫn kiên trì xây dựng tổ chức, bám dân, bám chiến trường để lãnh đạo phong trào. Nhờ đó, Đảng bộ và nhân dân Đà Lạt đã cùng nhau đấu tranh giải phóng dân tộc, được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. 

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt dự và trao Huy hiệu Đảng cho 108 đảng viên Đảng bộ Thành phố Đà Lạt, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt dự và trao Huy hiệu Đảng cho 108 đảng viên Đảng bộ Thành phố Đà Lạt, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)

Đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 7.875 đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, toàn Đảng bộ thành phố  tiếp tục quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023. Tiếp tục khẳng định Đà Lạt là trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, là vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên; là trung tâm du lịch – dịch vụ chất lượng cao và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia, quốc tế.

Đồng chí Đặng Trí Dũng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Hoàng Văn Bằng- Tỉnh uỷ viên- Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Đà Lạt
Đồng chí Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Lạt trao trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Đà Lạt
Đồng chí Tôn Thiện San- Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Đà Lạt trao trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Đà Lạt