Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

NGUYỆT THU 17:05, 27/02/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 27/2, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Đoàn ĐBQH Khoá XV tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo –Phó Trưởng Đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi và Khoa Nội II - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đoàn ĐBQH thăm, tặng hoa và quà cho tập thể và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc
Đoàn ĐBQH thăm, tặng hoa và quà cho tập thể và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc

Cùng đi với Đoàn có ĐBQH, Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, cùng đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, các phòng ban liên quan.
Thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Tạo chúc đội ngũ y bác sĩ đạt nhiều kết quả trong hoạt động chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Đoàn ĐBQH thăm, tặng hoa và quà chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam tới tập thể và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
Đoàn ĐBQH thăm, tặng hoa và quà chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam tới tập thể và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thông tin thêm, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, qua giám sát về các hoạt động y tế cơ sở, y tế dự phòng, huy động nguồn lực trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, Đoàn tiếp tục lắng nghe các kiến nghị, góp ý, đề xuất Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương làm sao để cải thiện, nâng cao chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng để đội ngũ ngành Y có điều kiện tốt hơn, tập trung nâng cao chất lượng ngành Y. 

Đoàn thăm, động viên, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Khoa Nội II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Đoàn thăm, động viên, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Khoa Nội II – Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thay mặt Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi, Khoa Nội đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng của Đoàn ĐBQH nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Vừa qua, Luật Khám chữa bệnh đã ban hành và đi vào cuộc sống giúp có nhiều thuận lợi trong hoạt động chuyên môn, trong đó Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều ý kiến đóng góp không nhỏ cho dự án Luật gửi đến Quốc hội. Đội ngũ cán bộ y tế bày tỏ mong muốn rằng thời gian tới Đoàn ĐBQH tiếp tục quan tâm, kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ có nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ tốt hơn nữa cho cán bộ, nhân viên y tế trên toàn quốc, trong đó có Lâm Đồng; nhất là có chính sách ưu tiên về thâm niên nghề, phụ cấp cho cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa. Làm sao để chế độ tiền lương, phụ cấp ngành đảm bảo được cuộc sống, để đội ngũ ngành Y an tâm công tác, cống hiến cho nghề, góp phần hoàn thành sứ mệnh cao cả là chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tiếp tục phát huy y đức, đoàn kết nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.