Hội Luật gia tỉnh phát huy hiệu quả hoạt động trong tình hình mới

NHẬT QUỲNH 18:57, 30/03/2023

(LĐ online) - Chiều 30/3, Đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì, điều hành buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng có hơn 2.900 hội viên đang hoạt động tại 17 Chi hội Luật gia cấp tỉnh; 12 Hội Luật gia cấp huyện; 76 Chi hội Luật gia tại các đơn vị, cơ quan, tổ chức cấp huyện và hơn 100 Chi hội Luật gia cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, Hội Luật gia cấp tỉnh, huyện thường xuyên tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, giám sát nhiều lĩnh vực, nội dung quan trọng về việc thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện phản biện các nghị quyết, quyết định, các chương trình, đề án, dự án,... thuộc thẩm quyền tỉnh ban hành. Hàng năm, Hội cấp in và phát hành hơn 300.000 ấn phẩm, tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các địa phương, cơ sở và người dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 200.000 lượt người tham dự ở các địa phương, cơ sở và khu dân cư. Hội Luật gia các cấp và hội viên hàng năm được phân công tham gia ý kiến khoảng 200 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cấp Trung ương, tỉnh, các huyện, thành phố và góp ý Dự thảo Luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu.

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh cũng đã thành lập và duy trì hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, bình quân hàng năm tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho khoảng từ 200 đến 300 trường hợp thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, người tàn tật, người già, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tham gia một số các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND và các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, huyện; bình quân mỗi năm các luật gia tham gia hòa giải hơn 150 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 67%; đồng thời, phối hợp tích cực trong tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tổ chức thi hành chính sách, pháp luật tại cơ sở.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có những đánh giá chung về hoạt động, vai trò của Hội Luật gia tỉnh cũng như nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc của Hội trong thời gian qua. Để phát huy hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần đẩy mạnh công tác Hội, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; đề ra nhiệm vụ, chương trình hoạt động cụ thể hàng năm, bám sát vào nhiệm vụ, vai trò của Hội. Đồng chí cũng đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác hoạt động của Hội Luật gia tỉnh; đồng thời, có chính sách, cơ chế, kinh phí hỗ trợ giúp Hội hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh trong thời gian tới nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và nâng tầm hơn nữa vị thế của Hội Luật gia tỉnh gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho tỉnh
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho tỉnh