Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

04:07, 23/07/2015

(LĐ online) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. 

[links()] Đồng chí Trần Đức Quận tái đắc cử Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
(LĐ online) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. 
 
Trong phiên bế mạc chiều 23/7, các đại biểu đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ về các chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015… Đại hội nhất trí cao việc thông qua nghị quyết của đại hội, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nhằm xây dựng thành phố Đà Lạt toàn diện, bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2020 Đà Lạt cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 9 - 10%/năm; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đến 2020 đạt 110 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế đến 2020 về dịch vụ - thương mại đạt từ 67 - 67,5%, công nghiệp - xây dựng 18 - 18,5%, nông nghiệp 14 - 14,5%. Đến năm 2020 giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2 - 0,3%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 có 60% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%...
 
Các vị ủy viên BCH khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ra mắt đại hội
Các vị ủy viên BCH khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ra mắt đại hội

Với tinh thần “đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm”, Đại hội đại biểu thành phố Đà Lạt lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, 43 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI cùng 2 đại biểu đương nhiên, 31 đồng chí được bầu tham dự đại hội cấp trên; 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, 7 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trần Đức Quận được tái đắc cử giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Đặng Thế Hải, Võ Ngọc Hiệp tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.
 
Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Đức Quận khẳng định: Thành công của đại hội thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Lạt phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế và sức mạnh mới để thực hiện thành công chủ đề đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện, bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại”. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: ngay sau đại hội tất cả các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả đại hội; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Nguyệt Thu