Thúc đẩy phát triển nông thôn tại Tiểu vùng Mê-Kông dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững

10:07, 29/07/2015

(LĐ online) - Đây là hội thảo hằng năm lần thứ IV của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Môi trường Hàn Quốc, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Hàn lâm KHXH Lào. Từ năm 2014, hội thảo có sự tham gia và đóng góp tích cực của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) - nhằm nâng cao năng lực về chủ đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Tiểu vùng sông Mê-Kông.

[links()](LĐ online) - Đây là hội thảo hằng năm lần thứ IV của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Môi trường Hàn Quốc, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Hàn lâm KHXH Lào. Từ năm 2014, hội thảo có sự tham gia và đóng góp tích cực của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) - nhằm nâng cao năng lực về chủ đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Tiểu vùng sông Mê-Kông. Năm nay, hội thảo do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì được tổ chức ở Đà Lạt, với chủ đề: Phát triển nông nghiệp dựa trên nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) (hay nông nghiệp thông minh) và du lịch bền vững. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành; các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, giáo sư, viện sĩ… của Việt Nam và các nước Hàn Quốc, Lào, Campuchia. Mục tiêu của hội thảo làm sáng tỏ thêm cách tiếp cận về nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững, chia sẻ các kinh nghiệm hay và bài học thực tế khi áp dụng cách tiếp cận này, đưa ra các kiến nghị chính sách giúp Chính phủ các nước phát huy lợi thế địa phương, ngành và thế mạnh hợp tác quốc tế để phát triển Tiểu vùng nói chung và mỗi nước nói riêng.

TS. Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình tham luận
TS. Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Phạm S giới thiệu những kết quả Lâm Đồng đã đạt được trong ứng dụng NNCNC vào phát triển nông thôn và du lịch canh nông tại Lâm Đồng. Ông hy vọng các đại biểu tham dự sẽ xây dựng được mối quan hệ trong tương lai, nghiên cứu giải pháp giải quyết khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong giảm nghèo và phát triển bền vững ở vùng nông thôn. Tại hội thảo, các diễn giả đã đưa ra những khung khái niệm về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, NNCNC, du lịch bền vững…; đánh giá chính sách quốc gia và triển vọng hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn dựa trên NNCNC và du lịch bền vững… Những thành công của mô hình NNCNC ở Lâm Đồng cũng được các đại biểu nhắc đến nhiều lần để khẳng định hiệu quả của NNCNC trong phát triển nông nghiệp – nông thôn…

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhận xét: 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia có đặc tính về canh tác nông nghiệp giống nhau, nên chủ đề của hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người. Đó là nền nông nghiệp phải thích ứng với biến đổi khí hậu, phải thay đổi cách tiếp cận giống cây trồng, đối phó với nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, đồng thời có giải pháp trước thực tế là xu hướng đô thị hóa đang làm thu hẹp đất đai sản xuất nông nghiệp…; cộng với việc khai thác rừng, chặt phá rừng, sử dụng lãng phí nguồn lực… đặt ra cách tiếp cận mới là nông nghiệp phải gắn với thị trường, nếu vẫn làm một cách manh mún, thiếu cương quyết, canh tác theo lối tự cung tự cấp trong khi dân số ngày một tăng lên… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta... Chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách chuyển hóa giá trị của nông nghiệp từ lượng sang chất, chuyển từ canh tác nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh để nâng cao năng suất, tiết kiệm nguồn lực, bảo vệ môi trường và kết hợp thực hiện du lịch bền vững để nâng cao giá trị của chuỗi sản xuất nông nghiệp, chia sẻ lợi ích với người nông dân và có lợi cho cộng đồng địa phương...

Các đại biểu tham dự hội thảo từ 4 quốc gia chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội thảo từ 4 quốc gia chụp ảnh lưu niệm

LÊ HOA