"Thắp nến tri ân - tưởng niệm và tôn vinh" các anh hùng liệt sĩ

10:07, 28/07/2015

(LĐ online) - Đó là chủ đề của buổi lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 được tổ chức vào 19h ngày 26/7...

(LĐ online) - Đó là chủ đề của buổi lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 được tổ chức vào 19h ngày 26/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Chương trình do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở LĐ - TB & XH tổ chức. Tham dự lễ có đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; bà Hoàng Thị Thu Hồng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan; đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và thân nhân các liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước về dự.

• Tối 26/7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Thành Đoàn Bảo Lộc đã long trọng tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, đã tới dự.
 
Tuổi trẻ TP Bảo Lộc dâng hương, thắp nến tri ân tại phần mộ các anh hùng, liệt sĩ
Tuổi trẻ TP Bảo Lộc dâng hương, thắp nến tri ân tại phần mộ các anh hùng, liệt sĩ

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ và chính quyền địa phương, đồng chí Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong suốt 68 năm qua; đồng thời, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố cần phát huy truyền thống cách mạng để góp phần xây dựng đất nước và quê hương ngày càng giàu đẹp và đưa TP Bảo Lộc phát triển xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh. Thay mặt tuổi trẻ thành phố và hơn 600 đoàn viên, thanh niên về dự Lễ “Thắp nến tri ân”, Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc Vũ Hoàng Tập hứa sẽ ra sức thi đua, rèn luyện trong công tác, lao động và học tập để xứng đáng là con cháu của Bác Hồ kính yêu và không phụ lòng các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và tuổi trẻ về dự đã cắm hoa, dâng hương và thắp nến tri ân phần mộ các anh hùng, liệt sĩ.
 
NGUYỆT THU-KHÁNH PHÚC