Đề nghị tăng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 15 tuổi

06:09, 07/09/2015

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với sự tham dự đông đủ của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với sự tham dự đông đủ của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận. Theo đó, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân bao gồm: vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự.
 
Đa số ý kiến thống nhất điều 76 quy định về 32 tội và đề nghị cần phải tăng hình phạt nặng hơn đối với tội danh giết người, giết người cướp của…; tăng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên từ 15 tuổi. Do hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta có chiều hướng gia tăng, phạm pháp hình sự, độ tuổi phạm pháp hình sự ngày càng trẻ hóa, xu hướng băng đảng phát triển khiến cuộc sống người dân trở nên bất an…
 
Các ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên Mặt trận sẽ được Thư ký Ban Dân chủ pháp luật - MTTQVN tỉnh tổng hợp báo cáo Quốc hội, HĐND theo quy định.                          
 
N.Thu