Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma chủ trì họp báo quốc tế

10:05, 24/05/2016

Chiều 23-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Hu-xây-in Ô-ba-ma đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả hội đàm, với sự tham dự của hàng trăm phóng viên Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế.

Chiều 23-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Hu-xây-in Ô-ba-ma đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả hội đàm, với sự tham dự của hàng trăm phóng viên Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế.
 
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ họp báo.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ họp báo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai bên đã có cuộc hội đàm bổ ích về các vấn đề song phương và về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.
 
Tại cuộc hội đàm, hai bên xác định, hợp tác phát triển là trọng tâm của quan hệ song phương, chú trọng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, thực thi pháp luật, giao lưu nhân dân… Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai bên sẽ ưu tiên việc giải quyết hậu quả chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam tẩy rửa chất độc da cam/đi-ô-xin ở khu vực sân bay Biên Hòa sau khi kết thúc dự án tẩy độc ở khu vực sân bay Đà Nẵng. Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hợp tác nhiều năm tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề rà phá bom mìn, tẩy độc đi-ô-xin.
 
Hai bên cũng trao đổi tình hình Biển Đông, khẳng định hợp tác giải quyết biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định nỗ lực sớm thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
 
Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đều thông báo, Hoa Kỳ đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam; nhấn mạnh điều này chứng tỏ quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.
 
Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma nêu rõ, thời gian qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nỗ lực xây dựng lòng tin, phát triển hợp tác quốc phòng - an ninh dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và cho biết, lý do ông tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm nay là bởi Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Phía Hoa Kỳ nhất trí tăng cường phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phối hợp giúp Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Người đứng đầu Nhà trắng tuyên bố, việc Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước, mà còn đối với cả khu vực.
 
(Theo nhandan.com.vn)