Các địa phương tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06:06, 28/06/2016

Trong 2 ngày (27 - 28/6), kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. 

Trong 2 ngày (27 - 28/6), kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. 
 
Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND thành phố khóa XI. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI; các ông Nguyễn Văn Tới, Trang Tân Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI. Ông Võ Ngọc Hiệp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố; các ông Tôn Thiện San, Nguyễn Vĩnh Phúc, Võ Ngọc Trình được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp lần này, các chức danh chủ chốt của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XI cũng đã được bầu ra. Kỳ họp cũng đi đến thống nhất bầu 15 vị vào ủy viên UBND thành phố, 30 vị vào Hội thẩm của Tòa án nhân dân thành phố.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016. Trong đó, Đà Lạt cần tập trung triển khai 2 lĩnh vực trọng tâm là du lịch chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của BTV Thành ủy về quản lý trật tự - xây dựng đô thị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và cả năm 2016 theo kế hoạch và nghị quyết kỳ họp đề ra.
 
* Sáng 28/6, HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt. 
 
Ra mắt chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban HĐND huyện khóa mới
Ra mắt chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban HĐND huyện khóa mới

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm đã báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện khóa V; kết quả Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
HĐND huyện Bảo Lâm khóa V cũng đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021… Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Nhi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trúng cử chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND; bà Trần Thị Kim Quý tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Trung Kiên tái cử Chủ tịch UBND huyện khóa V; các ông Trương Hoài Minh, Nguyễn Trung Thành, Đồng Văn Trường tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.   
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế; Ủy viên UBND huyện và 20 thành viên hội thẩm nhân dân.
 
* Sáng 28/6, HĐND huyện Đạ Huoai khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Nguyễn Quý Mỵ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Huoai khóa IX đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đạ Huoai khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp tiếp tục bầu hai Phó Chủ tịch HĐND huyện. Bà Vũ Thị Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Huyện Đoàn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đạ Huoai. Các đại biểu HĐND huyện Đạ Huoai cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, các phó Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện khóa X. 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện khóa X
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện khóa X

Tại kỳ họp, ông Lưu Tiến Chinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; ông Trịnh Xuân Thủy và ông Nguyễn Linh Hoạt giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai khóa mới. Ngoài ra, kỳ họp còn bầu 15 ủy viên UBND huyện và 19 hội thẩm nhân dân huyện Đạ Huoai khóa mới.
 
* Sáng 28/6, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, Ủy ban Bầu cử huyện Đạ Tẻh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND, như: Chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban và các phó Ban Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế và ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND huyện Đạ Tẻh khoá VII ra mắt tại phiên họp thứ nhất
Thường trực HĐND huyện Đạ Tẻh khoá VII ra mắt tại phiên họp thứ nhất

Với tỷ lệ phiếu bầu đều đạt 100%, ông Tôn Thiện Đồng, Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; ông Bùi Văn Hùng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện cũng bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND huyện là ông Trần Văn Ký và bà Phạm Thị Thu Hường và 2 Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Lê Mậu Tuấn và ông Trần Mạnh Việt. 
 
Sau phần bầu cử, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đạ Tẻh đã tiến hành các nội dung khác của kỳ họp theo thường lệ.  
 
* Ngày 28/6, HĐND huyện Đơn Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện đã bầu ra các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Lưu Tấn Huệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; ông Nguyễn Trung và bà Tạ Bố Phượng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND; ông Đinh Ngọc Hùng tiếp tục tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI. Ngoài ra, kỳ họp còn bầu 2 vị làm Phó Ban pháp chế và Ban KT-XH của HĐND; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND huyện, bầu 15 ủy viên UBND huyện và bầu 24 vị hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
* Ngày 28/6, HĐND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện Đức Trọng khóa XI cho các đại biểu HĐND
Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện Đức Trọng khóa XI cho các đại biểu HĐND

Theo đó, ông Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; ông Nguyễn Quang Minh và bà Nguyễn Thị Tố Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Võ Văn Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện; bà Huỳnh Thị Phúc và bà Phạm Thị Thanh Thúy được tiếp tục bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; bầu 10 đại biểu vào ủy viên UBND huyện; bầu 21 đại biểu vào Hội thẩm của Tòa án nhân dân huyện...
 
N.THU - N.BRỪM - T.CHU - Đ.ANH - N.THANH - T.VŨ