Chính phủ họp trực tuyến thường kỳ tháng 6/2016

05:06, 30/06/2016

(LĐ online) - Từ chiều 30/6 và ngày 1/7/2016, diễn ra phiên họp trực tuyến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với các địa phương để bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp cho 6 tháng cuối năm

(LĐ online) - Từ chiều 30/6 và ngày 1/7/2016, diễn ra phiên họp trực tuyến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với các địa phương để bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp cho 6 tháng cuối năm; cho ý kiến một số giải pháp thường kỳ trong đó có tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Tham dự phiên họp có Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ; lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các tỉnh/thành; đại diện các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ… 
 
Các đại biểu tham dự phiên họp tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự phiên họp tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Tham dự phiên họp, Chính phủ còn mời Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBTWMTTQVN; các cơ quan Đảng, các cơ quan và ủy ban của Quốc hội; TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Văn phòng Chủ tịch Nước, Kiểm toán Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội gồm Tổng LĐLĐVN, TW ĐTNCSHCM, TW Hội LHPN, TW Hội Nông dân Việt Nam, TW Hội Nhà báo; Tổng cục thuế, Tổng cục thống Kê, NHCSXH,… Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt và các phó chủ tịch; Thường trực HĐND và UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND…
 
Tại phiên họp, các đại biểu được nghe và cho ý kiến về 10 Báo cáo về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo về Tình hình triển khai giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2016; Báo cáo về việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho chỉ số tiêu dùng CPI tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước; Báo cáo tình hình liên quan đến việc Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh Châu Âu và tác động đến Việt Nam; Báo cáo về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2016; Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: internet
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Qua nửa chặng đường của năm 2016, Chính phủ đã ban hành kịp thời 49/50 Nghị định với tinh thần đổi mới, giải quyết đất sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đánh giá kết quả đạt được, nhất là những nguyên nhân, những tồn tại, yếu kém và những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới... Chẳng hạn như chủ trương về tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng đã tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh tốt chưa?  Nghị quyết 19 đưa ra những thông điệp của Chính phủ đã được các cấp Chính quyền nhận thức và chuyển biến đến đâu? Bộ máy của Chính phủ đã chuyển dịch để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt chưa? Có thực sự là Chính phủ kiến tạo cho sự phát triển và đặc biệt là thực hiện kỷ cương mới của Đảng và Nhà nước? Đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân chưa? Những bài học về kinh tế và môi trường là gì trong việc tìm ra nguyên nhân và những biện pháp xử lý cá chết trong thời gian vừa qua? Tại sao 10 đồng chí cán bộ, chiến sĩ hy sinh với 2 máy bay mới? Tại sao rừng ở Tây Nguyên và cả nước bị tàn phá nặng nề và có thể ngăn chặn được hậu quả không? Ngay cả sự an toàn của 8 trăm nghìn học sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 trong mấy ngày tới?...
 
Thủ tướng cũng yêu cầu phải thảo luật sâu, kỹ những vấn đề bất cập và những biện pháp thi hành kỷ cương phép nước; đồng thời, phải thẳng thắn vạch rõ nguyên nhân chủ quan và đề xuất các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể để cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ rất nặng nề của năm 2016...
 
*
 
Sáng ngày 30/6, Chính phủ đã họp về công tác xây dựng thể chế, cho ý kiến về một số dự án Luật và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
 
Các nội dung của cuộc họp sẽ được tổng hợp trên Báo Lâm Đồng ra ngày thứ 2 (4/7).
 
LÊ HOA