Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng

05:06, 13/06/2016

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Lâm Đồng có 6 đại biểu trúng cử Quốc hội 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Lâm Đồng có 6 đại biểu trúng cử Quốc hội gồm:
 
1. Ông Triệu Thế Hùng
 
Ông Triệu Thế Hùng sinh năm 1971, quê quán xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 
Hiện ông là Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội viên Trung ương Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam. 
 
Ông Triệu Thế Hùng trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 82,66%.
 
2. Ông Nguyễn Tạo 
 
Ông Nguyễn Tạo sinh năm 1963, quê quán: huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Hiện ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Lâm Đồng. 
 
Ông Nguyễn Tạo trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 81,01%.
 
3. Bà Trương Thị Mai
 
Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958 tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
Bà Trương Thị Mai có bằng cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, thạc sĩ Hành chính công.
 
Bà hiện là UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW.
 
Bà Trương Thị Mai trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 79,93%.
 
4. Ông Đoàn Văn Việt
 
Ông Đoàn Văn Việt sinh năm 1963, quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Ông là thạc sỹ Luật, đại học Luật; trình độ cử nhân Lý luận chính trị. 
 
Hiện ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông là ĐB HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa V nhiệm kỳ 1994-1999, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Ông Đoàn Văn Việt trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 74,02%.
 
5. Ông Nguyễn Văn Hiển
 
Ông Nguyễn Văn Hiển sinh năm 1974, quê quán xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
 
Ông là tiến sĩ Luật, đại học Luật; trình độ cao cấp Lý luận chính trị. 
 
Hiện ông là Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp.
 
Ông Nguyễn Văn Hiển trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 65,82%.
 
6. Ông K’ Nhiễu
 
Ông K’ Nhiễu sinh năm 1972, quê quán: huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 
Hiện ông là Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông K’ Nhiễu trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỷ lệ 57,96%.