Học viện Lục quân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

02:07, 02/07/2016

(LĐ online) - Sáng 02/7/2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân (07/7/1946 - 07/7/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Đến dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

(LĐ online) - Sáng 02/7/2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân (07/7/1946 - 07/7/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Đến dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, Tiến sỹ Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Lục quân. Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 07/7/1946, chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, tập trung chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, Quân ủy Trung ương đã Quyết định mở Lớp huấn luyện bổ túc quân sự - Khóa 1 với 60 học viên tại Tông (Sơn Tây) - Thủ đô Hà Nội ngày nay. Sự kiện này, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. 
 
Chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Học viện đã đào tạo hơn 400 khoá học với gần 50 nghìn cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng; đào tạo hàng ngàn thạc sỹ, tiến sỹ quân sự cho quân đội ta, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực của quân đội, đáp ứng yêu cầu của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 
 
Đặc biệt, Học viện đã có bước đột phá trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên bằng việc kiên trì, quyết liệt thực hiện chủ trương “Đại học hóa, cao học hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên”. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học, trong đó 53,5% có trình độ sau đại học, 79 tiến sỹ, 209 thạc sỹ, 04 chuyên khoa cấp 1 (riêng đội ngũ giảng viên có 74,5% đạt trình độ sau đại học); 05 đồng chí là Giáo sư, 72 đồng chí là Phó Giáo sư, 02 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 22 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; và nhiều giảng viên được công nhận là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng, cấp Học viện.
 
Cùng với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đảng ộ Học viện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý giáo dục, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Công tác hậu cần  - kỹ thuật, tài chính có nhiều đổi mới, thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng để cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - binh sỹ yên tâm công tác, xây dựng Học viện.
 
Trong chặng đường 70 năm, có 40 năm Học viện đứng chân trên quê hương Lâm Đồng, Học viện luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo… được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân yêu mến, tin cậy, tặng bức trướng tám chữ “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”. Cùng với đó, Học viện đã tổ chức kết nghĩa với Quân khu 7, Binh đoàn 15, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho Học viện phát triển toàn diện. 
 
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được Quốc vương, Chính phủ Campuchia, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào tặng nhiều huân chương cao quý. Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, một lần nữa Học viện Lục quân vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; được Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị MOHASENA và được Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất.
 
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Học viện
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Học viện
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Học viện Lục quân đạt được trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời nhấn mạnh, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, Học viện Lục quân phải thường xuyên quán triệt đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, về chiến lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục-đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học quân sự; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường đào tạo cạn bộ quân đội cho các nước bạn Lào và Campuchia; thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện.
 
Với truyền thống 70 năm, tin tưởng rằng, cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan-binh sỹ sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, tô thắm thêm truyền thống Học viện Lục quân Anh hùng, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.
 
LÊ HỮU TÚC